Bộ Tư Pháp: ĐH Yale ‘phân biệt đối xử’ với sinh viên da trắng và Á Châu

WASHINGTON, DC (NV) – Thủ tục tuyển sinh viên cao học của Yale University “phân biệt đối xử” với sinh viên da trắng và Á Châu, Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) tuyên bố vào Thứ Năm, 13 Tháng Tám, theo CNBC.

Sau hai năm điều tra đại học thuộc Ivy League này, DOJ nhận thấy họ “quyết định tuyển hàng trăm sinh viên mỗi năm dựa theo chủng tộc,” như vậy là vi phạm Điều VI trong Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay.

DOJ nói Yale phải đồng ý không dùng chủng tộc hoặc quốc tịch làm tiêu chuẩn xét tuyển trong tương lai, và nếu vẫn muốn làm như vậy, đại học này phải trình cho DOJ kế hoạch xác nhận khi nào ngưng tình trạng này.

Yale bác bỏ cáo buộc của DOJ. Bà Karen Peart, phát ngôn viên Yale, ra tuyên bố gửi CNBC cho hay DOJ đưa ra kết luận mà Yale chưa kịp cung cấp đủ thông tin để chứng tỏ những việc làm của trường này “hoàn toàn tuân thủ hàng chục năm tiền lệ của Tối Cao Pháp Viện.”

“Ở Yale, chúng tôi xem xét con người toàn diện mỗi khi chọn người trong số nhiều ngàn ứng viên hội đủ tiêu chuẩn,” bà Peart nói.

“Chúng tôi tự hào về cách thức tuyển sinh của Yale, cho nên chúng tôi sẽ không thay đổi vì lời cáo buộc hấp tấp, không giá trị nào đó.”

Theo kết quả điều tra của DOJ, nếu cùng trình độ, xác suất mà sinh viên người Mỹ gốc Á Châu và da trắng được Yale tuyển chỉ bằng 1/10 đến 1/4 sinh viên gốc Phi Châu, thông cáo báo chí của DOJ cho biết.

Trong một thông cáo khác, DOJ cảnh báo nếu Yale không chấp nhận thay đổi cách tuyển sinh như DOJ yêu cầu trước ngày 27 Tháng Tám, DOJ “sẽ làm đơn kiện để buộc Yale tuân thủ Điều VI.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT