BATON ROUGE, Louisiana (NV) – Số người chết do bão Laura lên đến 14 người hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, và thống đốc Louisiana yêu cầu chính phủ liên bang trợ cấp khẩn cấp, theo NBC News.
Trong số 14 người thiệt mạng, 10 người ở Louisiana, bốn người ở Texas.

Ông John Bel Edwards, thống đốc Louisiana, chính thức kêu gọi Tổng Thống Donald Trump công bố tình trạng thảm họa liên bang cho 23 quận hạt ở tiểu bang này, để tiểu bang được nhận trợ cấp từ Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA). Tổng Thống Trump dự tính đi Louisiana và Texas vào Thứ Bảy, Tòa Bạch Ốc cho hay.
Trong buổi họp báo, Thống Đốc Edwards nói Laura là “cơn bão mạnh nhất xảy ra ở Louisiana từ xưa đến nay.”
Ông cho biết năm cư dân Louisiana thiệt mạng do ngộ độc khí từ máy phát điện khẩn cấp chạy bằng gas, bốn người tử vong do cây ngã đè lên nhà, và một người chết đuối trong lúc chèo thuyền.
Ở Texas, một cư dân thiệt mạng do cây ngã đè lên nhà, và ba người chết có lẽ do ngộ độc khí, theo các giới chức.
Trên khắp Louisiana, 82 hệ thống cấp nước bị ngưng hoạt động do bão, ông Edwards cho hay.
Bão Laura ập vô bờ biển Louisiana gần biên giới Texas sáng sớm Thứ Năm, mạnh cấp 4, sức gió 150 dặm một giờ.
Khoảng 8,000 căn nhà bị bão phá hủy ở hai tiểu bang này, và hơn 14,000 người phải di tản, theo Hội Hồng Thập Tự. Ông Edwards cho biết hơn 3,000 cư dân Louisiana phải vô khách sạn tránh bão.
Tính đến đầu giờ tối Thứ Sáu, hơn 485,000 cư dân Louisiana bị mất điện, còn ở Texas là gần 107,000 người.
Trong buổi phỏng vấn với đài NBC, ông Pete Gaynor, giới chức FEMA, nói Laura là cơn bão “không giống cơn bão nào khác.” (Th.Long) [qd]















































































