HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế của Việt Nam năm 2020 tăng trưởng thấp nhất trong suốt 10 năm qua, có thể chỉ khoảng 2% đến 2.5% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Bộ Tài Chính CSVN cuối tuần qua cho hay: “Tuy không rơi vào tăng trưởng âm như một số nước, song năm nay, khả năng GDP rất khó đạt mức kỳ vọng đề ra. Thậm chí, dự báo, tăng trưởng cả năm chỉ đạt khoảng 2%, nếu điều kiện cho phép phấn đấu đạt khoảng 2.5%.”

Trong kỳ họp cuối năm ngoái, Quốc Hội CSVN đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2020 là 6.8% và không hề nghĩ đến một thứ đại nạn như dịch COVID-19 ập đến bất ngờ, buộc cả nước có lúc phải dừng gần như hầu hết các hoạt động sản xuất kinh tế để lo chống dịch.
Hàng chục ngàn doanh nghiệp theo nhau đóng cửa, nhiều triệu công nhân thất nghiệp. Nhà cầm quyền CSVN bơm vội hàng chục ngàn tỉ đồng giúp dân nghèo nhưng nhiều nơi bị lạm dụng. Khi nhà cầm quyền thấy dịch đã tạm ổn thì đợt dịch thứ hai lại đến.
Tháng Năm vừa qua, chế độ Hà Nội (trước đợt dịch thứ hai) ước tính tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ đạt khoảng 5% cho năm nay. Tuy nhiên, Tháng Sáu, Quốc Hội CSVN họp khóa đầu năm, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân hô hào “không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng,” bản tin VNExpress ngày 9 Tháng Sáu tường thuật.
Nay thì Bộ Tài Chính CSVN thú nhận “nền kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng khá nặng nề” từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu, tuy may mắn không “tăng trưởng âm,” nhưng chỉ hy vọng tăng trưởng kinh tế khoảng một phần ba cái chỉ tiêu được đề ra từ cuối năm ngoái.
Tuần qua, Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội CSVN loan báo, gần 100,000 doanh nghiệp các loại tại Việt Nam từ “ngừng kinh doanh có thời hạn” đến “hoàn tất giải thể” trong tám tháng đầu năm 2020 do tác hại của đại dịch COVID-19.
Từ đó, kéo theo số lao động mất việc làm có thể lên tới 60,000 đến 70,000 người mỗi tháng, còn số lao động bị tạm ngừng việc, giãn việc, giảm việc là 3.5 triệu đến 5 triệu người.

Hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Chín, VNExpress dẫn báo cáo của Bộ Công Thương CSVN nói hầu hết các doanh nghiệp trong ngành dệt may xuất cảng “hiện chỉ nhận đơn hàng theo thông tin từng tháng, thậm chí từng tuần. Một số đơn vị hiện mới nhận được 50-60% đơn hàng so với Tháng Chín năm ngoái, các tháng còn lại năm 2020 và năm 2021 đều chưa có thông tin rõ ràng.”
Cũng vì đại dịch COVID-19 gây tác động xấu lên nền kinh tế, lần đầu tiên trong suốt 25 năm, chế độ Hà Nội loan báo sẽ không tăng lương tối thiểu cho giới công nhân vào năm tới, theo bản tin của nhà cầm quyền trung ương phổ biến ngày 5 Tháng Tám qua trang tin điện tử “chinhphu.vn,” căn cứ theo “đề xuất” của “Hội Đồng Tiền Lương Quốc Gia.” (TN) [kn]



















































































