Lần đầu tiên tại giải U.S. Open, vòng tứ kết có sự góp mặt của 3 bà mẹ

NEW YORK, New York (NV) – Tại giải quần vợt quốc tế mở rộng Hoa Kỳ – U.S. Open 2020 – một sự kiện lịch sử được thể hiện trong ngày lễ Lao Động – lần đầu tiên vòng tứ kết đơn nữ có đến sự góp mặt của ba bà mẹ.

NBC Sports ngày 8 Tháng Chín cho biết, theo tin ban tổ chức giải, ba tay vợt nữ, Serena Williams, Tsvetana Pironkova và Victoria Azarenka, tất cả đều thắng các trận đấu vòng bốn giải U.S. Open diễn ra tại New York, lần đầu tiên kể từ ít nhất vào năm 1968, khi thời kỳ Open Era bắt đầu.

Serena Williams của Hoa Kỳ. (Hình: Al Bello/Getty Images)

Serena Williams, xếp hạt giống thứ ba, đang tìm kiếm danh hiệu vô địch Grand Slam thứ 24, bắt đầu ngày mới lễ Lao Động, 7 Tháng Chín, với trận thắng tay vợt nữ Hy Lap Maria Sakkari 6-3, 6-7, 6-3. Nữ hoàng quần vợt Mỹ này đã ra sân ít nhất một trận tại giải đấu này cùng với con gái 3 tuổi Olympia trong số người ít ỏi ngồi trên khán đài.

Cô tuyên bố trong thời gian giữa vòng thứ ba và vòng thứ tư: “Tôi rất tôn trọng các tay vợt nữ có chức năng làm mẹ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thi đấu khi có con… Những hình ảnh mới này đến một ngày nào đó con gái của bạn có thể nói rằng cô ấy sẽ có mặt ở đó… Nhiều lúc tôi không ở bên cạnh con. Thật là khó khăn.”

Vào buổi chiều cùng ngày, tay vợt nữ Tsvetana Pironkova của Bulgaria đánh bại tay vợt Alize Cornet của Pháp với 6-4, 6-7, 6-3 để bước vào trận tứ kết gặp Serena Williams.

Pironkova, sinh con trai Alexander trong Tháng Tư, 2018, thi đấu giải đầu tiên trong tất cả các giải suốt ba năm qua. Cô trở lại tập luyện cách nay tám tháng và đang muốn có lần thứ hai góp mặt ở bán kết trong thời gian mười năm.

Tsvetana Pironkova của Bulgaria. (Hình: Al Bello/Getty Images)

“Với vai trò bà mẹ, rõ ràng bạn trở nên một người khác. Bạn không tự tập trung nhiều nữa giống như dành cho con bạn. Và theo tôi, đó là điều tốt. Tôi luôn có tinh thần vững mạnh. Về thể chất, tôi biết tôi càng lúc càng tốt hơn,” Pironkova nói.

Cuối cùng, vào lúc 10 giờ 30 phút tối cùng ngày, cựu tay vợt số một thế giới nhưng giờ đây không được xếp hạt giống, Victoria Azarenka của Belarus đã vượt qua tay vợt xếp thứ 20, Karolina Muchova của Cộng Hòa Czech với 5-7, 6-1, 6-4.

Azarenka, từng vô địch hai lần giải Australian Opens và có đến 16 lần vào tứ kết Grand Slam trước khi sinh con trai Leo trong Tháng Mười Hai, 2016, góp mặt tứ kết giải U.S. Open lần đầu tiên khi trở thành bà mẹ.

Cô tuyên bố: “Tôi không biết tôi có cảm thấy khác nhau không khi tôi làm mẹ. Chính tôi không biết có ra sân thi đấu giải này hay không khi tôi trở thành bà mẹ. Nhưng tôi vẫn xác định tôi là tay vợt nữ. Và tôi có mặt ở tứ kết, không đến đó với vai trò bà mẹ. Tôi đến đó với tư cách đấu thủ quần vợt. Nhưng tôi có những cảm giác kinh ngạc mà tôi có thể chia xẻ lúc này, và hy vọng tôi luôn giữ vai trò bà mẹ tốt đối với con tôi.”

Victoria Azarenk của Belarus. (Hình: Matthew Stockman/Getty Images)

Ngoài ba tay vợt nữ có con vào đến bán kết U.S. Open năm nay, còn có những tay vợt nữ khác thời gian trước đây cũng từng tiến sâu vào các giải Grand Slam như:

-Tay vợt Margaret Court của Úc từng ba lần gần đây nhất trong số 24 lần đoạt danh hiệu vô địch Grand Slam với tư cách đấu thủ có con.

-Tay vợt Evonne Goolagong Cawley, đồng hương với Margaret Court, vô địch giải Wimbledon 1980, ba năm sau khi sanh con.

-Tay vợt Kim Clijsters của Bỉ trở lại sân đấu sau khi sinh con và giã từ sự nghiệp với danh hiệu vô địch U.S. Open 2009 và 2010 cũng như Australian Open 2011. Nhưng năm nay Clijsters bước ra sân đấu trở lại, sau bảy năm vắng bóng, và thua ba ván ngay từ vòng đầu tiên U.S. Open. (TD) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT