ORANGE COUNTY, California (NV) – COVID-19 “làm đảo lộn hầu như mọi mặt đời sống cá nhân lẫn công cộng” ở Orange County, khiến trường học, doanh nghiệp, cơ sở y tế, và gia đình phải làm quen nếp sinh hoạt mới mà có thể sẽ kéo dài rất lâu ngay cả sau khi đại dịch kết thúc.
Đó là kết luận trong bản báo cáo doanh nghiệp mới, được công bố hôm Thứ Ba, 22 Tháng Chín, theo nhật báo The Orange County Register.

Sống trong cảnh mọi thứ đều đóng cửa, từ khu mua sắm đến công viên giải trí, và mọi thứ đều bị hủy, từ thi lướt sóng đến liên hoan phim, thời gian qua, cư dân Orange County phải làm quen với những xu hướng mà chỉ mới bắt đầu, theo bản báo cáo “Chỉ Dấu Cộng Đồng” của Hội Đồng Doanh Nghiệp Orange County.
Ngày càng có nhiều người làm việc và học hành ở nhà, họp hành qua mạng và khám bệnh online.
Trong tương lai, có lẽ chúng ta sẽ ít thấy kẹt xe hơn, ít người đi lại làm việc hơn, và công ty thuê văn phòng ít hơn.
“Đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều xu hướng mới sẽ kéo dài đến sau khi hết dịch,” ông Wallace Walrod, cố vấn kinh tế chính của hội đồng doanh nghiệp, cho biết.
Phải mất ít nhất một năm mới hồi phục hoàn toàn, theo bản báo cáo. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của Orange County sau khủng hoảng tài chính năm 2008 chứng tỏ nền kinh tế quận hạt có khả năng hồi phục nhanh, ông Walrod bày tỏ tin tưởng.
Bản báo cáo dài 172 trang, là cuộc nghiên cứu cùng chủ đề lần thứ 21 của hội đồng doanh nghiệp.
Họ thu thập dữ liệu đời sống địa phương ở ba lĩnh vực dân sự, xã hội và kinh tế, nhằm cung cấp thông tin cụ thể về tình hình Orange County cho doanh nghiệp cũng như tổ chức cộng đồng sử dụng để lên kế hoạch hoạt động.
Trong khi bản báo cáo những năm trước tập trung vào chủ đề như trẻ em nghèo và giá nhà cao, phần lớn bản báo cáo năm nay tập trung vào tác động của COVID-19 đối với mọi mặt đời sống, từ học hành đến kẹt xe và số người bị lo âu và trầm cảm gia tăng. (Th.Long) [qd]















































































