WASHINGTON, DC (NV) – Trong chuyến vận động tranh cử cách đây bốn năm, ứng viên Donald Trump tuyên bố ông chỉ đề cử người nào “ủng hộ sự sống” vào Tối Cao Pháp Viện (TCPV). Từ khi làm tổng thống đến nay, ông hai lần giữ đúng lời hứa, và sắp tới có thể là ba lần, theo CBS News hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Chín.
Nhiều nguồn tin của CNN trong đảng Cộng Hòa cho biết, Chánh Án Liên Bang Amy Coney Barrett, người dự trù sẽ được ông Trump đề cử vào TCPV, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn đó của ông.

Bà Barrett từng gọi phá thai là “luôn luôn trái đạo đức.” Từ khi làm việc ở Tòa Kháng Án Khu Vực 7 vào năm 2017 đến nay, bà giải quyết hai vụ liên quan phá thai, cả hai lần bà đều ủng hộ ngăn cản phá thai.
TCPV đang thiếu một thẩm phán sau khi bà Ruth Bader Ginsburg qua đời. Cố Thẩm Phán Ginsburg không những là người cấp tiến mà còn là người có lập trường rõ rệt ủng hộ phá thai.
Mặc dù hai người được Tổng Thống Trump đề cử vào tòa án này thời gian qua – Thẩm Phán Neil Gorsuch và Thẩm Phán Brett Kavanaugh – đều chống phá thai, nhưng cả hai đều thay thế những thẩm phán bảo thủ, do đó, số thẩm phán bảo thủ và số thẩm phán cấp tiến ở TCPV gần như vẫn ngang bằng.
Giữa lúc người ta đang chờ xem ông Trump sẽ đề cử ai vào Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, mấy ngày qua, bà Barrett trở thành một trong những ứng viên hàng đầu. Trong tuần này, bà gặp gỡ ông Trump hai lần ở Tòa Bạch Ốc.
Không như những ứng viên khác, bà Barrett có hồ sơ chống phá thai rất rõ. Trong ba năm làm việc ở Tòa Kháng Án Khu Vực 7, bà giải quyết hai vụ liên quan phá thai.
Trong một vụ ở Indiana, bà ủng hộ đạo luật của tiểu bang này buộc bác sĩ thông báo cho cha mẹ của trẻ vị thành niên đang muốn phá thai.
Trong vụ khác cũng ở Indiana, bà ủng hộ xem lại hai luật tiểu bang: một luật liên quan đến thi thể thai nhi sau khi phá thai, và một luật cấm phá thai vì lý do liên quan giới tính, sắc tộc hay bệnh tật, cả những bệnh gây nguy hiểm tính mạng. (Th.Long) [qd]















































































