Vô địch French Open 2020, Swiatek vọt lên xếp thứ 17, Nadal đứng sau Djokovic

PARIS, Pháp (NV) – Lần đầu tiên Iga Swiatek, tay vợt nữ vô địch giải quần vợt quốc tế Pháp mở rộng, French Open 2020, từ thứ hạng thấp đã vọt lên nằm trong top 20 của bảng xếp hạng WTA hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười, sau khi đánh bại đối thủ Mỹ Sofia Kenin trong trận chung kết đơn nữ hôm Thứ Bảy trước đó.

Iga Swiatek, 19 tuổi của Ba Lan, bước vào giải French Open với thứ hạng 54 và trở thành tay vợt nữ có thứ hạng thấp nhất vô địch giải Grand Slam trên sân đất sét kể từ khi bảng xếp hạng WTA được tính bằng máy tính năm 1975, theo AP.

Tay vợt nữ Iga Swiatek của Ba Lan giơ cao chiếc cúp vô địch Suzanne-Lenglen sau khi đánh bại đối thủ Sofia Kenin của Hoa Kỳ trong trận chung kết đơn nữ French Open 2020 diễn ra tại Roland Garros, Paris, Pháp, ngày 10 Tháng Mười, 2020. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Với chiến thắng 6-4, 6-1 trước tay vợt nữ Mỹ Sofia Kenin, Swiatek có được danh hiệu đầu tiên ở giải thuộc đẳng cấp cao nhất trên thế giới trong sự nghiệp quần vợt nhà nghề của cô, đồng thời trở thành tay vợt vô địch đơn nữ Grand Slam đầu tiên tại Ba Lan.

Trong khi đó, đối thủ Mỹ, á quân French Open, Sofia Kenin với việc tiến sâu đến trận chung kết giúp cô tăng thêm hai bậc lên vị trí thứ tư. Đây là vị thứ cao nhất của Kenin trong sự nghiệp cầm vợt của mình.

Tay vợt nữ Hoa Kỳ 21 tuổi đã có thành tích 16-2 qua các trận đấu giải Grand Slam trong năm 2020 trong đó đoạt chức vô địch giải Australian Open trong Tháng Hai vừa qua. Đây là danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên, sau khi đánh bại đối thủ Garbine Muguruza trong trận chung kết với tỉ số 4-6, 6-2, 6-2. Kenin trở thành phụ nữ Mỹ, ngoài Serena Williams, vô địch Australian Open kể từ khi Jennifer Capriati trong năm 2002

Ba thứ hạng đầu đơn nữ theo bảng xếp hạng ATP vẫn không thay đổi khi vị trí của họ trước giải French Open với Ash Barty chiếm ngôi đầu, Simona Halep thứ nhì và Naomi Osaka thứ ba trong khi Serena Williams đứng thứ mười.

Kể từ khi các giải Grand Slam, sau thời gian bị tạm ngưng vì đại dịch COVID-19, bắt đầu trở lại, ban tổ chức đã quyết định cho phép các đấu thủ sử dụng những kết quả của họ trong năm 2019 hoặc 2020 tại bất cứ giải đấu nào được tính đến để xếp hạng, vì thế Barty không bị ảnh hưởng khi ngồi ngoài giải French Open sau một năm đoạt vô địch giải đấu này.

Osaka cũng không đến Paris dự giải lần này, chọn lựa nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe sau khi giơ cao chiếc cúp vô địch U.S. Open 2020 trong tháng rồi.

Halep có tham dự giải đấu tại Roland Garros, nhưng lại thua tay vợt trẻ Swiatek 6-1, 6-2 ở vòng thứ tư, tuy vậy đã không ảnh hưởng thứ hạng của tay vợt ba lần vô địch Grand Slam.

Iga Swiatek của Ba Lan đánh trả banh. (Hình: Anne Christine Poujoulat/AFP via Getty Images)

Rafael Nadal vô địch nhưng vẫn đứng sau Novak Djokovic

Trong khi đó về phía tay vợt nam, danh thủ Tây Ban Nha Rafael Nadal, sau chiến thắng 6-0, 6-2, 7-5 trước Novak Djokovic hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười, đoạt danh hiệu vô địch lần thứ 13 tại Roland Gaross, Paris, Pháp và là lần thứ 20 các giải Grand Slam nhưng không thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng ATP.

Đứng đầu bảng ATP vẫn là tay vợt Novak Djokovic, từng vô địch Australian Open 2020 trong Tháng Hai vừa qua với lần thứ 17 vô dịch Grand Slam, vẫn ở vị trí số 1, trong khi Nadal xếp thứ nhì, tiếp theo là Dominic Thiem, vô địch US Open và Federer.

Nam danh thủ Rafael Nadal của Tây Ban Nha với trophy vô địch đơn nam French Open 2020 sau khi đánh bại đối thủ Novak Djokovic của Serbia trong trận chung kết giải diễn ra tại Roland Garros, Paris, Pháp, ngày 11 Tháng Mười, 2020. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Cũng theo bảng xếp hạng ATP, tay vợt Diego Schwartzman của Argentina, vào đến bán kết Grand Slam trước khi thất bại trước Nadal, vọt lên lọt vào top 10, nhảy lên vị trí thứ 8 từ thứ 14.

Tay vợt Nga, Andrey Rublev cũng nằm trong top 10 lần đầu tiên trong ngày Thứ Hai, tăng lên hai bậc đứng thứ 10 từ vị trí thứ 12.

Tăng bậc nhiều nhất của top 100 nam là Jannik Sinner của Ý, 19 tuổi, cũng lọt vào tứ kết và bị Nadal cho rời khỏi cuộc chơi – được tăng thêm 29 bậc từ vị trí 75 vọt lên đứng thứ 46. (TD) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT