Nhân quyền quốc tế đòi CSVN trả tự do cho Phạm Đoan Trang

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang và cải thiện nhân quyền.

Hai ngày trước khi Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga lên đường đi thăm Việt Nam và Indonesia, Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền Quốc tế (Human Rights Watch – HRW) thúc giục ông áp lực nhà cầm quyền hai nước này cải thiện nhân quyền.

Cô Phạm Đoan Trang với cây đàn và hai quyển sách cô tự xuất bản và phát hành. (Hình: FB Phạm Đoan Trang)

Trong bức thư gửi ông Suga đề ngày 16 Tháng Mười, HRW giục ông Suga nêu các quan ngại về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam và Indonesia cả khi tiếp xúc riêng cũng như trong các cuộc tiếp xúc công khai.

“Nhật Bản nên sử dụng lợi thế là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam và Indonesia để áp lực chấm dứt vi phạm nhân quyền,” ông Phil Robertson, phó giám đốc Á châu vụ của HRW viết trong bức thư.

“Thủ Tướng Suga hãy chứng tỏ cả trong riêng tư và công khai rằng nước ông rất nghiêm túc với chủ trương cổ võ nhân quyền tại hải ngoại.”

Hàng chục người bị bắt và kết án tù mỗi năm tại Việt Nam chỉ vì người ta dùng mạng xã hội phát biểu hay thông tin trái với sự tuyên truyền một chiều của nhà cầm quyền độc tài đảng trị.

Theo HRW, đàn áp nhân quyền tại Indonesia cũng tệ hại không kém trong chế độ hiện nay. Ngay trong năm 2020, ít nhất đã có 38 người bị bắt giam vì xúc phạm tôn giáo.

Cô Phạm Đoan Trang và một số bạn bè khi chưa bị bắt. (Hình: FB Nguyễn Nữ Phương Dung)

Trong khi đó, bà Bärbel Kofler – Đặc Ủy Nhân Quyền của Cộng Hòa Liên Bang Đức hôm 16 Tháng Mười bày tỏ trên trang Twitter cá nhân rằng, bà quan ngại sâu sắc về việc CSVN bắt giam nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Phạm Đoan Trang.

“Tôi vô cùng lo ngại về việc giam giữ cô Phạm Đoan Trang. Tôi kêu gọi nhà cầm quyền CSVN bảo vệ quyền tự do bày tỏ chính kiến, được bảo đảm bởi Hiến Pháp Việt Nam và các công ước quốc tế,” bà Bärbel Kofler viết trên Twitter.

Trước đó, ngày 14 Tháng Mười, ba tổ chức nhân quyền quốc tế uy tín và lâu năm nhất gồm Liên Hội Quốc Tế Nhân Quyền (FIDH) Tổ Chức Theo Dõi và Bảo Vệ Những Người Tranh Đấu Cho Nhân Quyền (OBS) và Tổ Chức Thế Giới Chống Tra Tấn (OMTC) gửi thư phản đối mạnh mẽ đến bảy giới chức cao nhất CSVN gồm cả Tổng Bí Thư Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cáo buộc chế độ Hà Nội bắt giam tùy tiện cô Phạm Đoan Trang.

Phạm Đoan Trang là tác giả nhiều tập sách, tài liệu nổi tiếng, blogger, nhà báo, nhà vận động dân chủ hóa đất nước. Cô là đồng sáng lập tạp chí Luật Khoa, sáng lập viên nhà xuất bản Tự Do. Với các thành tích hoạt động không ngừng nghỉ cho dân chủ nhân quyền bất chấp mọi nguy hiểm đến bản thân, cô đã được trao tăng một số giải thưởng quốc tế.

Phạm Đoan Trang bị công an bắt đêm 6 Tháng Mười tại Sài Gòn với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước…” và “tạo ra, lưu trữ, phân phối hoặc phổ biến thông tin, tài liệu và vật phẩm” chống chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

Vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang diễn ra chỉ ít giờ sau khi CSVN và Hoa Kỳ đối thoại tình hình nhân quyền hàng năm. Nếu bị đưa ra tòa kết án trong một phiên xử “án bỏ túi,” cô đối diện với bản án có thể lên đến 20 năm tù. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT