Ngân sách nhà nước CSVN buộc phải co lại vì hụt thu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngân sách nhà nước CSVN bị thu lại vì hụt thu, hậu quả của dịch bệnh và kinh tế toàn cầu chậm lại trong khi vẫn phải nuôi bộ máy cồng kềnh.

Quốc Hội CSVN lặng lẽ khai mạc khóa họp cuối năm 2020 trong lúc mưa bão và thủy điện xả lũ gây ngập lụt khủng khiếp tại một số tỉnh miền Trung. Đã vậy, những hệ quả kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài.

Cư dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế ngồi ăn cơm trưa trên giường nan tre trong nước lụt ngày 15 Tháng Mười, 2020, hệ quả của mưa bão và thủy điện xả lũ. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Báo VietNamNet hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười, dẫn tin tức từ cuộc họp Quốc Hội cho biết: “Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.34 triệu tỷ đồng, tăng 1.5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11.1% so với dự toán năm 2020.”

Năm ngoái, ngày 12 Tháng Mười Một, 2019, Quốc Hội CSVN thông qua dự toán ngân sách năm 2020 với con số 1.512 triệu tỷ đồng dự thu. Vì hậu quả của dịch bệnh, VietNamNet cho hay: “Báo cáo dự toán của các đơn vị gửi Kiểm Toán Nhà Nước cho thấy: Có 39 địa phương dự báo nguồn thu nội địa năm 2021 thấp hơn mức tăng tối thiểu bình quân chung cả nước; 20 địa phương dự báo nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thấp hơn mức tăng bình quân tối thiểu 4-6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020…”

Trong khi đó, ước chi ngân sách năm nay là “khoảng 1.68 triệu tỷ đồng, giảm 60,890 tỷ đồng (giảm 3.5%) so với dự toán.” Tuy nhiên, “chi thường xuyên khoảng 1.07 triệu tỷ đồng, tăng 12,000 tỷ đồng (1.1%), chủ yếu do sử dụng dự phòng để chi cho công tác phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.”

Cuối năm ngoái, Quốc Hội CSVN dự chi ngân sách tới 1.747 triệu tỷ đồng. Dự chi năm nay ít hơn Quốc Hội đề ra vì thất thu ngân sách. Tháng trước, ngày 5 Tháng Chín, VietNamNet dựa vào báo cáo của Tổng Cục Thuế CSVN kêu rằng: “Số thu ngân sách trong tám tháng đầu năm, đặc biệt là từ Tháng Tư đến nay giảm rất mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng chính sách giãn thuế.”

Dù vậy, các địa phương vẫn phải nuôi một bộ máy cồng kềnh gồm cả nhà nước và hệ thống đảng đoàn nên bị phê phán là “chi sai quy định” bị lộ ra khi kiểm toán, theo bản tin ngày 19 Tháng Mười của VietNamNet.

Thu ngân sách bị hụt nghiêm trọng nhưng vẫn phải nuôi guồng máy cai trị buộc chế độ Hà Nội phải vay thêm làm bội chi gia tăng. Nguồn tin vừa kể thuật lời Nguyễn Đức Hải của Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách Quốc Hội CSVN nói: “Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 ước khoảng 4.99% GDP, tăng 1.55% so với dự toán.”

Một trong những lý do làm bội chi ngân sách tăng thêm 38,500 tỷ đồng “do không thu được tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dẫn đến bội chi ngân sách nhà nước vượt dự toán cao (khoảng 357.96 ngàn tỷ đồng), bằng 5.59% GDP.”

Nhà cửa tỉnh Quảng Bình ngập tới nóc vì lũ chồng lũ. (Hình: STR/VNA/AFP/Getty Images)

Vì thất thu thuế, hai tháng trước, Hà Nội quyết định không tăng lương tối thiểu cho đến hết năm 2021. Hồi giữa năm, CSVN đã bỏ quyết định tăng lương tối thiểu cho năm nay.

Khi thu thuế bị giảm sút mạnh, Hà Nội còn một mối lo khác vẫn đè lên đầu là nghĩa vụ trả nợ công “tiếp tục tăng” mà viên chức Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách Quốc Hội CSVN than thở “nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ có thể chạm ngưỡng 25% tổng thu ngân sách nhà nước, là dấu hiệu nguy hiểm, gây rủi ro và giảm mức an toàn tài chính quốc gia,” VietNamNet kể. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT