Báo cáo chính trị đại hội đảng CSVN vẫn ‘bình cũ rượu mới’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Chính Trị đảng CSVN cho công bố bản “Báo cáo chính trị” để “lấy ý kiến nhân dân” trước khi đọc tại đại hội đảng đầu năm tới.

Bản “Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung Ương” đảng CSVN khóa XII công bố ngày 12 Tháng Mười, 2020, dự trù sẽ được đọc tại đại hội đảng “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII” khoảng giữa Tháng Giêng, 2021, được một số báo nhà nước đăng tải. Trong báo cáo này, không biết có bao nhiêu “ý kiến quần chúng nhân dân” bàn góp hay chẳng ai thèm để ý vì không thấy các báo trong nước đề cập.

Rác thải chất cao thành núi ở khu vực gần trung tâm thủ đô Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, trên mạng xã hội và một vài báo mạng hải ngoại, người ta thấy một số đảng viên hoặc cựu đảng viên CSVN có tiếng tăm, nay đã phản tỉnh, nêu một số ý kiến, phê bình và đòi hỏi thay đổi thể chế, hướng đến dân chủ thật sự, thay vì độc tài độc đảng như hiện nay.

Nhóm các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, Đào Công Tiến, Tương Lai,… chỉ trích một số hành động của những người cầm đầu đảng CSVN “vi phạm điều lệ đảng” và tổ chức bắt bớ một số đảng viên cấp cao và những người đòi dân chủ như cô Phạm Đoan Trang. Đặc biệt là việc sát hại đảng viên lão thành Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm mà sự độc ác “trời không dung, đất không tha.”

Bên cạnh đó là dung dưỡng cho Chánh Án Tòa Án Tối Cao Nguyễn Hòa Bình ngồi xổm lên cả pháp luật và Hiến Pháp khi nhất định bắt tử tù Hồ Duy Hải phải chết. Các ông này cảnh báo bè đảng Nguyễn Phú Trọng là “một không khí ngột ngạt đang lan tỏa trong xã hội. Điều này càng làm cho dân xa Đảng, đối phó với đảng, giảm sút nghiêm trọng niềm tin với đảng, một đảng cầm quyền.”

Ông Nguyễn Khắc Mai (cựu vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân Vận Trung Ương) thì đòi “luật hóa hoạt động của đảng” vì “đảng (CSVN) đang hoạt động phi luật,” đồng thời phải “cải cách thể chế chính trị, mở rộng dân chủ hóa chính trị xã hội.”

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (phải) đứng nói chuyện với Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng hồi năm 2013. Ông Trọng từng nói “không biết bao giờ mới tới XHCN.” (Hình: Getty Images)

Đặc biệt, ông Nguyễn Đình Cống, một giáo sư tiến sĩ ngành xây dựng, vạch ra cho mọi người thấy rằng bản dự thảo năm nay đưa ra “lấy ý kiến nhân dân” cũng vẫn dựa trên cái bộ khung của bản báo cáo từng được đọc 5 năm trước trong kỳ đại hội đảng XII, chỉ sửa lại một số từ, thay vài con số, bỏ bớt vài đoạn cho ngắn hơn.

“Về quy mô: Báo cáo tại ĐH (Đại hội) 13 dài trên ba vạn chữ, có ngắn hơn so với BCĐH (Báo cáo đại hội) 12 (gần bốn vạn chữ). Đọc từng câu, thấy câu nào cũng đúng, cũng hay; nhưng đọc từng đoạn, phát hiện ra sự lắp ghép thô thiển. Còn đọc toàn bộ, mới thấy sự tổ hợp lộn xộn của một đống ngôn từ, những câu khẩu hiệu, những lời khoe khoang và sáo rỗng,” ông Nguyễn Đình Cống nhận xét.

Ông Cống viết rằng: “So sánh cơ cấu BCCT (Báo cáo chính trị) của ĐH (Đại hội) XII (ký hiệu A) và của ĐH (Đại hội) XIII ( ký hiệu B) tôi thấy giống nhau đến trên 90%” và được ông dẫn chứng trong bài viết.

Cả cái đống “bình cũ rượu mới” ấy, nếu can đảm đọc hết, quả thật, cũng đều chỉ là những từ ngữ tuyên truyền quen thuộc, khoe khoang thành tích, hô hào đi lên “xã hội chủ nghĩa” mà chính ông Nguyễn Phú Trọng từng thú nhận “đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa,” báo Tuổi Trẻ ngày 23 Tháng Mười 2013 dẫn lại lời phát biểu cùng ngày của ông Trọng khi họp “tổ” ở Quốc Hội. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT