1.3 triệu người di tản tránh bão số 9 ở miền Trung Việt Nam

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Khoảng 1.3 triệu người phải di tản tránh bão số 9 tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam từ Quảng Nam đến Phú Yên.

Việt Nam gọi là bão số 9, tên quốc tế là Molave, dự trù đánh vào đất liền khu vực miền Trung Việt Nam có thể từ đêmThứ Tư sang sáng Thứ Năm, với sức gió khoảng 125 km/giờ, gió giật ở tâm bão đến 150 km/giờ. Trận bão này được mô tả là mạnh nhất trong suốt 20 năm qua khi thổi vào khu vực.

Dân chúng địa phương đến tránh bão số 9 tại một trường học ở tỉnh Quảng Nam ngày 27 Tháng Mười, 2020. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Hình ảnh và video clip trên một số báo tại Việt Nam miêu tả dân chúng lo chằng chống nhà cửa, kéo thuyền lên bờ hầu tránh hay giảm thiểu thiệt hại.

Theo tờ Người Lao Động, chính quyền Thừa Thiên-Huế đã di dời trên 58,000 người trước khi bão số 9 đổ bộ. Sau 9 giờ đêm, người dân không được ra khỏi nhà.

Báo Thanh Niên cho biết: “Đà Nẵng di tản 12,000 gia đình, Quảng Nam 14,800, Quảng Ngãi 24,000, Bình Định 23,000 và Phú Yên 8,000.”

Bão số 9 ập đến khi bão số 8 vừa qua đi. Các hệ quả của mưa lũ, lụt lội trong tháng này đã làm chết 130 người phần lớn là ở Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, chưa kể 20 người còn mất tích. Nhiều người trong số này là nạn nhân của các vụ lở núi. Các cuộc tìm kiếm đã bị gián đoạn khi mưa lũ và cơn bão mới đang tiến vào.

Trong ngày 27 Tháng Mười, báo chí tại Việt Nam nói hai tàu đánh cá với 26 ngư dân của tỉnh Bình Định trên đường chạy bão số 9 đã bị chìm, toàn bộ các ngư dân mất tích. Nhà cầm quyền CSVN buộc các tỉnh từ Nghệ An tới Bình Thuận phải có các biện pháp khẩn cấp đối phó với bão. Cư dân các khu vực ven biển đã được lệnh phải chạy đến tạm trú trong các trường học và tòa nhà kiên cố.

Các khu vực dọc theo bờ biển rất dài của Việt Nam nhiều nguy cơ sạt lở và bị bão tàn phá. Theo một báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới hồi tuần trước, khoảng 11.8 triệu người sống tại các tỉnh dọc theo biển của Việt Nam đối diện với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng. Trong số đó có tới 35% sống tại những vùng đất rất dễ sạt lở.

Bão số 9 mạnh 125 km/giờ khi vào đất liền, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Phú Yên. (Hình: VietNamNet)

Tháng Mười hằng năm là thời gian bị ảnh hưởng thời tiết nghiêm trọng nhất dẫn đến các trở ngại và thiệt hại từ canh nông, vận chuyển đến nguồn nước. Việt Nam năm nay bị mưa nhiều hơn bình thường do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina với nhiệt độ lạnh hơn thường lệ trên biển Thái Bình Dương, vùng xích đạo. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT