CSVN đối xử vô nhân đạo với tù nhân chính trị

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tù nhân chính trị luôn luôn bị đối xử vô nhân đạo trong các trại giam CSVN từ khi mới bị bắt giữ cho tới khi có án, bất chấp luật lệ của chế độ.

Một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế với tên là The 88 Project có trang mạng “the88project.org” mới đưa ra bản phúc trình về sự đối xử vô nhân đạo của chế độ Hà Nội đối với tù chính trị, thường được gọi với tên khác là “tù nhân lương tâm” tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khanh, một người trong nhóm “Triều Đại Việt” bị kết án tù ngày 22 Tháng Chín, 2020 ở Sài Gòn vì “không tố giác tội phạm” trong vụ án “khủng bố.” (Hình: HOANG AN/AFP/Getty Images)

Tình trạng đối xử bạo ngược đối với tù nhân tại Việt Nam vốn đã được tố cáo trước dư luận quốc tế rất nhiều lần. Bản phúc trình thường niên của các chính phủ Tây phương cũng đều nêu ra như vậy nhưng CSVN vẫn làm ngơ.

Nay tổ chức The 88 Project đưa ra bản phúc trình mới với các trường hợp cụ thể để chứng minh chế đô Hà Nội luôn luôn làm ngược các cam kết quốc tế về nhân quyền.

“Các nhà hoạt động chính trị và những người chống đối (nhà cầm quyền CSVN) thường xuyên bị tước đoạt quyền an toàn pháp lý chống lại tra tấn và các sự đối xử vô nhân đạo dẫn đến những đau đớn về thể xác và tinh thần nhằm ép họ phải nhận tội,” tổ chức bảo vệ nhân quyền “The 88 Project” có trụ sở ở Mỹ viết trong bản phúc trình ngày 5 Tháng Mười Một, 2020.

Tổ chức vừa kể tố cáo CSVN luôn luôn kéo dài thời hạn “tạm giam” trên nguyên tắc chỉ có bốn tháng nhưng rất nhiều trường hợp người ta bị biệt giam đến hơn 2 năm mới lôi ra tòa kết án, mà không cho thân nhân và luật sư của người ta gặp mặt. Tin tức về sức khỏe và tình trạng pháp lý của họ hoàn toàn không ai được biết. Luật sư chỉ được gặp họ vài ngày trước phiên tòa, hồ sơ vụ án chỉ được sao chép vội vã mà nhiều khi không đủ thời giờ nghiên cứu.

Các nhà tù rải rác trên cả nước tại Việt Nam. (Hình: Project 88)

Theo tổ chức trên, cho đến nay, 7 người bị bắt từ năm 2018 và 2019 vẫn còn bị “tạm giam,” tính đến hết Tháng Chín, 2020 và không biết bao giờ mới ra tòa. Ngay cả một số người bị bắt trước năm 2018 nay vẫn còn bị biệt giam và chưa có án.

Điều kiệm sống trong các nhà tù CSVN thì vô cùng tồi tệ. Tổ chức trên cáo buộc “nhằm làm kiệt quệ sức khỏe và tinh thần của người ta. Họ bị từ chối khi đòi được chữa trị các bệnh tật và sự thăm gặp của thân nhân nếu họ tiếp tục cả quyết họ vô tội.”

Không những bị từ chối không cho người ta gặp luật sư trong giai đoạn “điều tra,” nhiều trường hợp họ còn bị từ chối cả luật sư trong các phiên xử. Người ta từng thấy những lời tố cáo trên mạng là công an dỗ dành người ta “từ chối luật sư” để đổi lấy sự “khoan hồng” của chế độ. Thật sự chẳng có gì “khoan hồng” vì bản án đã được chế độ Hà Nội định sẵn, thẩm phán chỉ ngồi xử án như một thứ bung xung. Người ta từng thấy bản án nhiều khi đọc nửa giờ không hết nhưng thời gian “nghị án” không tới 15 phút, không đủ để đánh máy bản án.

Theo luật lệ CSVN “Tù nhân được chăm sóc y tế căn bản nhưng nhiều lần họ bị từ chối mà như vậy sẽ rất nguy hiểm cho những ai có những bệnh nghiêm trọng.” Bản phúc trình của The 88 Project cáo buộc.

Điều đó làm người ta nhớ đến ông Nguyễn Văn Túc. Ông là thành viên của “Hội Anh Em Dân Chủ” bị CSVN kết án 13 năm tù hồi năm 2018 khi vu cho ông tội “Hoạt động nhằm lật đổ” chế độ. Ông bị bệnh trĩ rất nặng, bệnh tim mạch mãn tính, ngoài một số bệnh khác nhưng không hề được cho chữa bệnh. Bà vợ ông từng báo động sức khỏe chồng bà ngày càng tồi tệ và có thể ông sẽ chết trong tù trước khi mãn án.

Rất nhiều tù chính trị đã tuyệt thực hàng tuần lễ, chống lại sự độc ác của cai tù CSVN.

Theo The Projech 88, hiện nay CSVN đang giam giữ 257 tù nhân tại các nhà tù suốt từ Bắc chí Nam. Họ kêu gọi các nước Tây phương hành động cụ thể buộc CSVN phải chịu trách nhiệm trước luật lệ quốc tế, buộc cải thiện chế độ nhà tù cũng như phải để báo cáo viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đến thăm các nhà tù mà không bị cản trở hay giới hạn.

Ông Nguyễn Quốc Đức Vượng bị kết án 8 năm tù ở Lâm Đồng ngày 7 Tháng Bảy, 2020 vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” CSVN. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Ngày 30 Tháng Mười vừa qua, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phản đối chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Bộ Công An CSVN là “đối tượng vi phạm nhân quyền,” ngân khoản $2.84 triệu để mua sắm trang bị.

Ông Phil Robertson, phó giám đốc Châu Á của HRW nói qua một bản tuyên bố rằng: “Các nhà lãnh đạo Nhật Bản cần sử dụng vị thế đáng kể của mình để thúc đẩy Hà Nội cải thiện và cải cách thực sự, chứ không phải làm cho tình hình nhân quyền (tại Việt Nam) vốn đã xấu lại càng tồi tệ hơn.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT