BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc lại tập trận quy mô dài ngày trên Biển Đông ở khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu đối diện với miền Bắc Việt Nam.
Tờ Hoàn Cầu thời báo hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười Một, thuật thông báo của Cục Hải Sự tỉnh Quảng Đông cho hay, Hải Quân Trung Quốc mở hai cuộc tập trận song song bắt đầu từ ngày 17 Tháng Mười Một.

Theo nguồn tin này, cuộc tập trận ở khu vực vịnh Hồng Hải (Honghai Bay) thuộc tỉnh Quảng Đông, cách vùng quần đảo Đông Sa lối 100 hải lý (do Đài Loan kiểm soát) và cách đảo Đài Loan khoảng 200 hải lý. Cuộc tập trận vừa kể bao gồm cả việc dùng tàu tấn công đổ bộ bằng đường biển và chiếm đảo cho người ta hiểu Bắc Kinh đe dọa trực tiếp Đài Loan.
Cuộc tập trận đe dọa Việt Nam ở phía Tây bán đảo Lôi Châu kéo dài hai tuần lễ từ ngày 17 đến ngày 30 Tháng Mười Một mới dứt bắn đạn thật trên một vùng biển rộng lớn nên cấm tất cả các loại tàu thuyền qua lại. Trung Quốc cũng đã tập trận ở khu vực này hồi Tháng Bảy nhưng ngắn ngày hơn và cũng đã dùng “các loại đạn mạnh mẽ.”
Cuộc tập trận ở phía Tây bán đảo Lôi Châu diễn ra khi CSVN tổ chức cuộc hội thảo về Biển Đông ở Hà Nội qua chủ đề “Duy trì hòa bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động” do Học Viện Ngoại Giao CSVN (DAV), Quỹ Hỗ Trợ Nghiên Cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật Gia Việt Nam CSVN (VLA) phối hợp.
Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày từ 16 đến 17 Tháng Mười Một được báo chí trong nước mô tả “có hơn 300 đại biểu cùng hơn 400 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến, trong đó có gần 60 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ 30 quốc gia trên các châu lục khác nhau, 12 đại sứ và đại diện của trên 20 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, gần 100 phóng viên đến từ 58 hãng thông tấn, truyền hình trong và ngoài nước đã đăng ký tham gia đưa tin về hội thảo,” theo tờ Dân Việt.
Còn báo mạng VietNamNet thuật lời ông Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Bùi Thanh Sơn phát biểu trong ngày khai mạc hội thảo kêu rằng “tình hình Biển Đông vẫn còn nhiều thách thức khó lường, tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.”
Lời ông Sơn phàn nàn bóng gió đả kích Bắc Kinh gây bất ổn trên Biển Đông thấy dược kể lại như “đơn phương diễn giải luật pháp quốc tế không phù hợp với chuẩn mực và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, cạnh tranh địa chính trị nước lớn và quân sự hóa Biển Đông làm tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp, cản trở các tiến trình ngoại giao nhằm nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác.”

Hai ngày trước cuộc hội thảo tức ngày Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Một, người ta đã thấy lãnh tụ ASEAN và các đối tác khu vực Úc và Tân Tây Lan hôm Thứ Bảy “bày tỏ quan ngại rằng tại Biển Đông vẫn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định và những hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế, gây bất ổn, làm phức tạp tình hình và gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực.” Tin tường thuật hội nghị thượng đỉnh ASEAN của VietNamNet.
Trái với những lời kêu ca hay “quan ngại” suông ở các hội nghị hay hội thảo, Bắc Kinh thường xuyên tập trận quy mô trên Biển Đông, bắn hỏa tiễn ầm ầm đồng thời vẫn lu loa là “vẫn ổn định.”
Hồi Tháng Tám, Trung Quốc tổ chức đồng loạt sáu cuộc tập trận từ Bột Hải phía Bắc xuống tới Biển Đông sau khi Mỹ đưa hai đội tàu đặc nhiệm với hai mẫu hạm nguyên tử tới tập trận. (TN) [kn]




















































































