BROOKLYN, New York (NVV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Hai, ra lệnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump mở lại đầy đủ chương trình bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất, theo CBS News.
Chương trình này có tên Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), ra đời dưới thời Tổng Thống Barack Obama, đến nay đã được tám năm.

Chánh Án Nicholas Garaufis của tòa liên bang ở Brooklyn, New York, yêu cầu các giới chức bắt đầu nhận lại đơn DACA, lần đầu tiên kể từ năm 2017 đến nay.
Ông Garaufis ra lệnh Bộ Nội An (DHS) từ đây đến thứ Hai phải đăng thông báo chính thức cho biết DHS sẽ nhận và xét duyệt đơn DACA của người nhập cư hội đủ điều kiện nhưng hiện chưa nằm trong chương trình.
Chánh Án Garaufis cũng chỉ đạo các giới chức cấp giấy phép lao động (work permit) hai năm cho người nhập cư đang nằm trong DACA, chứ không chỉ một năm như chính quyền Tổng Thống Trump đề nghị hồi mùa Hè.
Sau phán quyết hôm Thứ Sáu, có lẽ chẳng bao lâu nữa, khoảng một triệu người nhập cư tuổi thanh thiếu niên, hội đủ điều kiện, sẽ nộp đơn DACA, theo những luật sư kiện chính quyền Tổng Thống Trump.
Hồi Tháng Mười Một, cũng chính Chánh Án Garaufis ra phán quyết xác nhận ông Chad Wolf, quyền bộ trưởng DHS, không đủ thẩm quyền pháp lý để ngưng nhận đơn DACA mới hoặc rút ngắn giấy phép lao động còn một năm. Ông Garaufis ra phán quyết này sau khi xác định ông Wolf được bổ nhiệm bất hợp pháp.
Tháng Chín năm 2017, chính quyền Tổng Thống Trump bắt đầu ra tay chấm dứt DACA, vì cho rằng chương trình này vượt quá thẩm quyền hành pháp. Tuy nhiên, ý định kết thúc DACA bị vài tòa liên bang chặn lại, và Tháng Sáu năm nay, Tối Cao Pháp Viện tuyên bố chính quyền ông Trump vi phạm luật hành chính liên bang khi cố gắng xóa bỏ chương trình.
Đến Tháng Bảy, ông Wolf ra thông báo đưa ra quy định mới nêu trên cho DACA trong lúc chính quyền Tổng Thống Trump cân nhắc có nên tìm cách dẹp chương trình này một lần nữa hay không. (Th.Long)















































































