Dù COVID-19, Cục Thuế Sài Gòn đòi thu mỗi ngày $33.3 triệu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Mười Hai, theo tờ Tuổi Trẻ, Cục Thuế Sài Gòn cần phải thu mỗi ngày đến 773 tỷ đồng ($33.3 triệu), kể cả ngày nghỉ, thì mới đạt 85.4% kế hoạch thu ngân sách trong năm 2020.

Việc thu thuế được tờ báo ghi nhận “đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại do ảnh hưởng từ COVID-19.”

Thu ngân sách tại Sài Gòn giảm mạnh do số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, thậm chí đóng cửa tăng cao, vì dịch COVID-19. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm: “Đây cũng là năm đầu tiên trong nhiều năm qua Cục Thuế Sài Gòn không thể về đích [không đạt chỉ tiêu khoán thu ngân sách]. Nguyên nhân là do chỉ tiêu thu ngân sách được giao quá cao và được giao ở thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19.”

Với tình hình hiện tại, Cục Thuế Sài Gòn dự trù cả năm 2020 chỉ thu được 248,500 tỷ đồng ($10.7 tỷ), đạt 85.4% kế hoạch ban đầu.

Con số nêu trên được cho là chỉ có thể đạt được với điều kiện “phải có sự hỗ trợ của các sở ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài Chính CSVN, Tổng Cục Thuế và sự ổn định của nền kinh tế, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại thành phố trong Tháng Mười Hai.”

Bản tin nêu trên được đăng tải trong lúc người dân bày tỏ sự bất bình về việc ngành thuế tận thu khiến giá các cuốc xe đặt qua ứng dụng xe công nghệ như Grab, Baemin từ hôm 5 Tháng Mười Hai phải gánh thêm khoản thuế 10%.

Khoản thuế mới khiến giới tài xế chạy Grab than phiền vì ế khách và thu nhập càng giảm trong lúc người dân kêu ca bị tăng giá tiền đi xe.

Nhà báo tự do Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “… Ở xứ này, làm ăn kiểu gì thì làm, không cho phép vì dân, mà cứ phải vì nhà nước trước đã. Dân là cái quái gì mà vì với chả vì.

Chính phủ đâu, ra đây cho tôi hỏi một câu: Nếu các ngài thực sự muốn công bằng, cân bằng lợi ích, vậy sao không buộc những thằng máy chém giá cao kia phải hạ giá, hạ phí xuống, để dân được lợi, để chính phủ được tiếng tốt chăm lo cho dân. Sao lại cứ nhăm nhăm, chăm chăm nhìn vào túi dân, móc túi dân cho bằng được. Chính phủ thế thì chỉ là chính phủ thuế chứ liêm chính nỗi gì.”

Cục Thuế Sài Gòn. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo ghi nhận của các báo nhà nước, tỷ lệ đóng góp từ tiền thuế dân của Sài Gòn vào ngân sách cả nước ngày càng tăng, từ 26.5% giai đoạn 2001-2010 và đến giai đoạn 2011-2019 là 27.5%. Tuy vậy, theo báo VNExpress hồi Tháng Bảy, tỷ lệ ngân sách mà chính quyền ở Sài Gòn được được giữ lại ở mức “thấp nhất cả nước.” Cụ thể, năm 2000, tỷ lệ ngân sách được giữ lại là 33% nhưng chỉ còn 18% trong giai đoạn 2017-2020. Nói nôm na là mỗi năm, người dân và doanh nghiệp ở Sài Gòn phải cống nạp thuế cho Hà Nội cả chục tỷ đô la nhưng chỉ được phép giữ lại khoản nhỏ để chi xài cho các dịch vụ, dự án công. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT