Nguyễn Thị Kim Ngân nói thành phố Thủ Đức ‘là đơn vị hành chính cấp quận’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Việc thành lập thành phố Thủ Đức là sắp xếp lại ba quận. Thành phố này không thể là em của Sài Gòn và là anh của quận 1 được. Thủ Đức vẫn là đơn vị hành chính cấp quận nhưng vì nó lớn nên gọi là thành phố trực thuộc thành phố.”

Đó là phát ngôn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, xoay quanh việc lập thành phố Thủ Đức, được một số báo nhà nước dẫn hôm 9 Tháng Mười Hai.

Thành phố Thủ Đức là đơn vị hành chính được sáp nhập từ quận 2, quận 9 và Thủ Đức. (Hình: Zing)

Bà Ngân cũng đề nghị các ý kiến thảo luận tại phiên làm việc của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội “không mở rộng phạm vi và phức tạp hóa vấn đề.”

Theo truyền thông nhà nước, thành phố Thủ Đức là đơn vị hành chính được sáp nhập từ quận 2, quận 9 và Thủ Đức.

Liên quan vụ này, báo VTC News dẫn ý kiến của bà Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc Hội CSVN: “Việc thành lập thành phố Thủ Đức là nội dung rất mới, việc sắp xếp sẽ khác các nơi khác. Đây là mô hình đặc thù của Sài Gòn. Khi bàn và quyết định Luật Chính Quyền Địa Phương đã ghi rõ có thành phố trong thành phố. Việc thành lập thành phố Thủ Đức là nội dung cụ thể hóa chủ trương của trung ương về đổi mới, sắp xếp lại đơn vị hành chính.”

Bà Phóng cũng cho rằng “có thể vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từ đó để có thể tính tiếp cho các thành phố khác sau này.”

Còn theo báo Zing, mô hình chính quyền địa phương ở thành phố Thủ Đức có cả Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân thành phố, tuy nhiên các phường thuộc Thủ Đức sẽ không tổ chức Hội Đồng Nhân Dân.

Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có 211.5 kilomét vuông diện tích tự nhiên với quy mô dân số hơn 1 triệu người cư trú tại 34 phường.

Trong những tháng qua, việc nhà cầm quyền CSVN đường đột loan báo lập thành phố Thủ Đức rồi gấp rút tổ chức bộ máy nhà nước tại thành phố này khiến công luận hoang mang. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi về động cơ thật sự của nhà cầm quyền là để bắt tay với “nhóm lợi ích” nhằm đẩy giá đất Thủ Đức lên cao cho “xứng tầm thành phố.”

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN. (Hình: Thanh Niên)

Đáng lưu ý, hệ thống truyền thông nhà nước đồng loạt đăng ý kiến tán thành chủ trương lập thành phố Thủ Đức là “đô thị sáng tạo, tương tác cao” và “hoài bão lớn, thắng lợi lớn” trong lúc hạn chế ý kiến phản biện về đề án này.

Báo VTC News hồi đầu Tháng Mười dẫn ý kiến của ông Lê Thanh Tùng, một người dân ở quận 9, Sài Gòn: “Việc thành lập thành phố Thủ Đức là cần thiết nhưng phải có quy hoạch bài bản, tầm nhìn xa tới 20-30 năm. Việc thành lập thành phố Thủ Đức phải đảm bảo ngặn chặn được triệt để tình trạng đầu cơ, thâu tóm bất động sản của một vài ông lớn, vì việc thâu tóm này sẽ ảnh hưởng tới đời sống người dân.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT