Việt Nam đuổi 2 tàu cá Trung Quốc gần giàn khai thác khí Thái Bình

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Hai tàu đánh cá mang cờ hiệu Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam, “cố tình áp sát, tiến đến giàn khí Thái Bình.”

Chiều Thứ Hai, 21 Tháng Mười Hai, báo Tuổi Trẻ thuật theo tin tức từ Biên Phòng tỉnh Thái Bình cho biết: “Hải Đội 2 Bộ Đội Biên Phòng Thái Bình vừa phát hiện và tiến hành xua đuổi hai tàu cá cố tình xâm phạm sâu vào chủ quyền vùng biển Việt Nam, tiến đến sát giàn khí Thái Bình. Trên hai tàu cá này có treo cờ Trung Quốc.”

Tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, ngày 21 Tháng Mười Hai, 2020, chỉ cách khu vực khai thác khí ở biển Thái Bình 2 km. (Hình: Tiền Phong)

Vị trí hai tàu này được phát hiện ở tọa độ 20 độ 19 phút 00 độ Vĩ Bắc-106 độ 51 phút độ Kinh Đông, cách cửa Ba Lạt khoảng 15 hải lý về hướng Đông Bắc. Cửa Ba Lạt là cửa biển ở miền Bắc Việt Nam, nơi sông Hồng đổ ra vịnh Bắc Bộ giữa huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, ở hữu ngạn bờ Nam và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ở tả ngạn bờ Bắc.

Hai tàu đánh cá Trung Quốc nói trên “cách giàn khí Thái Bình 2 km về phía Đông Nam, sơn màu xanh trắng, dài khoảng 40 mét, rộng 8-10 mét dạng tàu giã cào” đã bị “Hải Đội 2 phát loa cảnh cáo, xua đuổi.” Nguồn tin nói “các tàu này sau đó bỏ chạy khỏi vùng biển Việt Nam.”

Đây không phải lần duy nhất các tàu đánh cá Trung Quốc, rất có thể là các “dân quân biển” làm tai mắt cho Hải Quân Trung Quốc, xâm nhập sâu vào các vùng biển của Việt Nam làm công tác tình báo, trong khi ngụy trang hoạt động khai thác thủy sản lậu.

Ngày 17 Tháng Chín, tại phía Tây đường phân định vịnh Bắc Bộ khoảng 5.5 hải lý (thuộc vùng biển xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), đội tuần tra kiểm soát của Hải Đội 2 Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Đảo Trần bắt gặp hai tàu cá Trung Quốc khai thác trộm hải sản bằng hình thức kéo chã (“chã” là nghiệp biển – là từ riêng để gọi ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới xuất phát từ cách đánh lưới phổ biến trước kia của họ: Chã cào, hay còn gọi là giã cào).

Khi bị phát hiện, một tàu chặt chã bỏ chạy về phía vùng biển Trung Quốc, lực lượng chức năng bắt được tàu cá còn lại, tờ Tuổi Trẻ ngày 18 Tháng Chín cho biết “toàn bộ thuyền viên trên tàu được Bộ Đội Biên Phòng Quảng Ninh đối xử nhân đạo, không uy hiếp và không tịch thu đồ vật gì trên tàu.”

Hồi Tháng Tám vừa qua, tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng biển tỉnh Quảng Trị, chỉ cách đảo Cồn Cỏ 7 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu này cũng chỉ bị “đẩy đuổi ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam” mà không hề bị phạt vạ, tịch thu hải sản , ngư cụ.

Biên phòng Quảng Trị tiếp cận tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Quảng Trị hồi Tháng Tám, 2020. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tháng Tư, 2020, Biên Phòng tỉnh Quảng Bình bắt gặp sáu tàu đánh cá Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải Việt Nam, chỉ cách cửa sông Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) khoảng 19 hải lý về phía Đông và cách cửa sông Gianh (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) khoảng 24 hải lý về phía Đông Đông Nam, cách đường giới hạn phía Tây vùng đánh cá chung khoảng 19 hải lý.

Các ngư dân Trung Quốc trên những tàu vừa kể, hành nghề câu đáy, trên người không mang bất cứ giấy tờ tùy thân gì. Biên Phòng Quảng Bình chỉ “cảnh cáo hành vi vi phạm và xua đuổi số tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.”

Nhà cầm quyền CSVN chỉ dám “xua đuổi” hay “đẩy đuổi” mà không hề thấy có tin bắt giữ và phạt vạ các tàu vi phạm. Trong khi nhà cầm quyền Trung Quốc cư xử tàn ác với ngư dân Việt Nam.

Mỗi khi bắt giữ tàu của ngư dân Việt Nam, Hải Cảnh Trung Quốc cướp hết ngư sản, dầu chạy máy, đập phá ngư cụ, la bàn, ngư dân Việt thì bị đánh đập. Trong nhiều trường hợp còn đâm cho chìm tàu trên biển, bỏ mặc ngư dân Việt Nam. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT