SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sáu nền kinh tế tại khu vực ASEAN từ hồi phục đến khó khăn trong năm 2021 với Việt Nam, Indonesia, Malaysia tăng trưởng nhanh.
Báo tài chính Nhật Bản Nikkei dựa vào dữ liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) dự báo Việt Nam, Indonesia và Malaysia sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2021 so với mức độ tăng trưởng khá thấp trong năm 2020 vì tác động của đại dịch COVID-19. Đồng thời, IMF cũng dự báo sáu nền kinh tế khác ở khu vực sẽ tăng trưởng rất khó khăn.

Việt Nam được dự báo là quốc gia dẫn đầu tăng trưởng ở khu vực. Báo chí tại Việt Nam dẫn lời các chức sắc Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6.5% cho năm 2021, trong khi IMF cho rằng chỉ tăng trưởng được 2.4%.
Việt Nam là một trong sáu nước ở khu vực ASEAN có nền kinh tế tăng trưởng dương trong năm nay ở khu vực, nhờ vào các biện pháp mạnh đối phó với đại dịch, giảm thiểu tối đa sự thiệt hại nhân mạng so với rất nhiều nước khác.
“Nhiều tập đoàn kinh tế quốc tế chạy tới Việt Nam mở cơ sở sản xuất, giúp nước này gia tăng xuất cảng,” Nikkei dẫn lời ông Yuta Tsukada, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Nhật Bản. Theo ông, nhờ chi phí sản xuất thấp nên sẽ có thêm nhiều công ty ngoại quốc chạy tới Việt Nam đầu tư kinh doanh hầu tránh bị kẹt giữa cuộc thương chiến Washington-Bắc Kinh vẫn chưa biết còn kéo dài bao lâu nữa.
Kế tiếp Việt Nam là Indonesia tăng trưởng khả quan năm tới nhờ cũng đưa ra chính sách hấp dẫn tư bản ngoại quốc đầu tư. Sau Indonesia là Malaysia cũng hồi phục nhờ xuất cảng ngành điện tử khi nền kinh tế toàn cầu dần dần trở lại ổn định.
Hai ngày trước, người ta thấy tờ Financial Times dẫn ý kiến của một số nhà phân tích tư vấn đầu tư ở Sài Gòn cho rằng các biện pháp tài chính, thuế quan cùng với những giới hạn khác mà chính quyền Trump đánh vào Trung Quốc đã thúc đẩy nhiều công ty đa quốc gia đang hoạt động ở Trung Quốc phải đa dạng hóa chuỗi sản xuất. Trong đó, có giải pháp đầu tư sản xuất tại Việt Nam.
Việt Nam dần dần sản xuất xuất cảng các loại hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, các thương ước nước này ký với các nước ngoài, gần đây nhất là hiệp ước tự do mậu dịch với Anh Quốc, trước đó là ký với Liên Âu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hồi phục nhanh hơn sau những tháng đình đốn vì đại dịch.

Theo ông Michael Kokalari, kinh tế gia trưởng của công ty tư vấn đầu tư VinaCapital ở Sài Gòn, hiện tượng các công ty sản xuất ở Trung Quốc chuyển sản xuất sang Việt Nam thời gian vừa qua mới chỉ bắt đầu. Người ta sẽ thấy nhịp độ gia tăng vào năm tới.
Một trong những thí dụ cụ thể thời gian gần đây là đại gia điện tử Apple được biết có một chuỗi nhà máy sản xuất khổng lồ tại Hoa Lục đã bắt đầu sản xuất máy nghe nhạc đeo tai AirPod tại Việt Nam từ quý thứ hai vừa qua.
Dù bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam chỉ bị giảm 2% cho năm nay, tính đến cuối Tháng Mười Một với $17.2 tỷ, theo con số của Tổng Cục Thống Kê CSVN. Theo ông Kokalari, nhiều công ty đa quốc gia đang xây dựng các cơ sở cung cấp nguyên vật liệu, một trở ngại của vấn đề sản xuất tại Việt Nam, sẽ giúp nước này tiến dần đến khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. (TN) [qd]




















































































