HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng ban hành thông báo “Hỏa tốc” về việc nhà hàng, quán cà phê và nhiều hoạt động kinh doanh được mở lại từ ngày 1 Tháng Ba.
“Nếu trước đây Hải Phòng chỉ cho mở các cửa hàng nhu yếu phẩm, dược phẩm, vật liệu xây dựng… còn lại phải đóng cửa hết, thì nay sẽ quy định rõ các loại cửa hàng phải đóng cửa, còn lại cho mở hết,” Bác Sĩ Phạm Thu Xanh, tổ trưởng Tổ Phản Ứng Nhanh Phòng Chống Dịch COVID-19 Hải Phòng, nói với báo Zing.

Theo bà Xanh, Hải Phòng “chỉ cấm các dịch vụ ăn uống ngoài đường, vỉa hè,” không cấm các hoạt động ăn uống trong nhà như nhà hàng, quán cà phê. Các dịch vụ như hớt tóc, gội đầu, nail… cũng được hoạt động trở lại.
Tuy nhiên các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu vui chơi, giải trí; cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử, phòng khám nha khoa… tiếp tục tạm dừng. Riêng casino vẫn được hoạt động.
Trong khi đó, mặc dù dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn ngày nào cũng có ca nhiễm mới, nhưng tại cuộc họp “Đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19” của tỉnh Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, bí thư Tỉnh Ủy, cho biết: “Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Hải Dương thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ ngày 3 Tháng Ba.”
Theo ông Thăng, sau ngày 2 Tháng Ba, Hải Dương sẽ chuyển sang trạng thái mới, vừa quyết liệt dập dịch hoàn toàn, vừa tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội với một hệ thống giải pháp đồng bộ, khoa học.
“Chúng ta chống dịch nhưng người dân vẫn cần thu nhập, vẫn cần sản xuất để phát triển kinh tế nên việc thực hiện mục tiêu kép ở giai đoạn này rất cần thiết với Hải Dương,” ông Thăng giải thích với báo VietNamNet.
Thế nhưng, Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội cho biết nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và Kim Thành vẫn ở mức cao, nên những người từ bốn nơi này về Hà Nội phải tự cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi sức khỏe.
Ngoài ra Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, cũng cho phép một số dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại từ ba hôm trước nhưng Giống như Sài Gòn, các dịch vụ được đánh giá thường tập trung đông người, nguy cơ lây nhiễm cao như gym, bar, karaoke, vũ trường… vẫn tiếp tục bị dừng hoạt động.
Liên quan đến việc nới lỏng xã hội, Sở Giáo Dục Đào Tạo Hải Phòng đã “chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 8 Tháng Ba.”
Báo VNExpress cho biết trước đó Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn cũng đã quyết định cho hơn 1.74 triệu học sinh toàn thành phố học lại từ ngày 1 Tháng Ba, sau 27 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán và phòng dịch COVID-19, nhưng yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang khi đến trường và từ trường về nhà, đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.
Tương tự, Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội cũng vừa có công văn “Hỏa tốc” về việc cho phép học sinh trở lại trường từ ngày 2 Tháng Ba, sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.
Nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam ra lệnh đóng cửa trường học, nay cũng đã cho mở cửa để học sinh đi học trở lại, chậm nhất là vào tuần sau, ngày 8 Tháng Ba.

Tính đến chiều tối 1 Tháng Ba, Bộ Y Tế CSVN đã ghi nhận thêm 13 ca mới, trong đó có tám ca lây nhiễm cộng đồng đều ở Hải Dương, năm ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên 2,461 người.
Như vậy, từ hôm 28 Tháng Giêng đến 1 Tháng Ba, Bộ Y Tế đã ghi nhận 857 ca nhiễm cộng đồng ở 13 tỉnh thành, trong đó Hải Dương chiếm hết 673 ca, Quảng Ninh 61, Sài Gòn 36, Hà Nội 36, Gia Lai 27, Bình Dương 6… (Tr.N) [kn]






















































































































