Sư trụ trì xua đuổi, đập nhang đang cháy vào khách viếng chùa

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Sư trụ trì chùa Hưng Khánh ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, đã xua đuổi, đập nhang đang cháy dở vào tay một phụ nữ đến lễ chùa vì mặc áo dài chụp hình.

Theo báo Dân Trí, hôm 15 Tháng Ba, Ủy Ban Nhân Dân phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, cho biết đã đề nghị ủy ban quận Hải An, Ban Trị Sự Phật Giáo CSVN quận Hải An “yêu cầu Hội Phật Giáo thành phố Hải Phòng có biện pháp điều chỉnh đối với Đại Đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Hưng Khánh (hay còn gọi là chùa Trung Hành) ở phường Đằng Lâm, do đã có hành vi xua đuổi người dân vào chụp hình tại chùa.”

Bàn tay chị ĐTTY với vết phỏng nhẹ do bị nhang đang cháy dở đập vào. (Hình: Dân Trí)

Trước đó hôm 13 Tháng Ba, chị ĐTTY (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cùng con gái nhỏ đến chùa Hưng Khánh lễ Phật. Sau khi lễ xong, thấy cảnh chùa đẹp, mẹ con chị Y. dừng lại chụp hình.

Tuy nhiên lúc này, sư trụ trì là Đại Đức Thích Bản Phúc đã tỏ thái độ khó chịu, chạy ra xua đuổi kèm theo những lời nói “khó nghe” và dùng nắm nhang đang cháy dở đập thẳng vào tay chị Y.

“Tôi đang chụp hình cho con gái thì sư thầy ra bảo ‘không có chụp gì cả, đi ra.’ Sau đó, sư thầy đi đến lư hương, rút mấy cây nhang tiến thẳng đến chỗ hai mẹ con tôi rồi đập nhang vào tay tôi quát ‘không có lễ bái gì cả, không có chụp gì cả.’ Quá bất ngờ về cách hành xử của sư thầy nên tôi dẫn con ra về,” chị Y. kể lại.

Sự việc sau đó được chị Y. đăng lên mạng xã hội Facebook gây bất bình công luận.

Ngày 14 Tháng Ba, tại buổi làm việc để kiểm chứng sự việc với Tổ Công Tác của ủy ban phường Đằng Lâm, Đại Đức Thích Bản Phúc cho rằng do mẹ con chị Y. mặc áo dài không đúng với trang phục người đi lễ Phật và chỉ đến để chụp hình, trong khi nhà chùa không đồng ý với việc khách thập phương đến chụp hình vào ngày Rằm và Mùng Một trong tháng. Vì vậy đã mời mẹ con chị Y. ra khỏi chùa và “vô ý” đập nắm nhang đang cháy dở vào tay chị Y.

Tổ Công Tác đã yêu cầu Đại Đức Thích Bản Phúc “nghiêm túc rút kinh nghiệm trong cách ứng xử đối với các Phật tử đến lễ chùa. Việc mặc áo dài khi đi lễ chùa và việc chụp hình trong chùa là không nằm trong quy định cấm đối với các nhà chùa ở Việt Nam.”

Thế nhưng, Đại Đức Thích Bản Phúc vẫn cho biết “kiên quyết không cho du khách mặc áo dài khi vào chùa và hạn chế chụp hình trong khuôn viên chùa.”

Đại Đức Thích Bản Phúc xua đuổi, đập nhang đang cháy vào tay người viếng chùa. (Hình: Dân Trí)

Báo Người Lao Động dẫn lời đại diện phường Đằng Lâm cho hay đây không phải là lần đầu sư trụ trì chùa Khánh Hưng có những hành động về cách cư xử, phát ngôn “chợ búa” gây bất bình cho khách thập phương và người dân địa phương.

Những năm qua, chính quyền đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh về phát ngôn, cách cư xử “không chuẩn mực” của Đại Đức Thích Bản Phúc đối với các Phật tử đến lễ chùa. Ủy ban phường Đằng Lâm đã nhiều lần làm việc, yêu cầu sư trụ trì này “nghiêm túc rút kinh nghiệm,” song đến nay vẫn “chưa có chuyển biến trong phát ngôn và ứng xử với Phật tử đến lễ chùa, hơn nữa còn tự đặt ra các quy định riêng của mình.”

Trước đó hồi Tháng Tư, 2019, Đại Đức Thích Bản Phúc từng bị một nữ Phật tử đăng lên mạng xã hội kể về việc mình bị vị sư trụ trì chùa Trung Hành “có lời nói khiếm nhã” khi chị đang chụp hình lưu niệm tại khuôn viên nhà chùa.

Cụ thể, khi chị này và bạn đang chụp hình thì Đại Đức Thích Bản Phúc chạy ra chửi bới: “Chúng mày cút ngay ra khỏi chùa, không tao thả chó ra cắn nát mặt chúng mày bây giờ…” Sau khi đăng tải, nhiều người tỏ ra bất bình và cho hay mình cũng là nạn nhân, từng bị vị sư trụ trì này có lời nói phản cảm khi vào chùa lễ Phật. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT