Dân Mỹ tiêu xài thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam

NEW YORK, New York (NV) – Chính phủ Mỹ chống đỡ suy thoái kinh tế bằng cách bơm tiền cho dân xài đã giúp cho kinh tế của Việt Nam tăng trưởng nhanh trở lại.

Theo một bài phân tích của báo tài chính Wall Street Journal (WSJ) hôm Thứ Ba, 30 Tháng Ba, sau mấy tháng gần như tê liệt hồi năm ngoái vì hệ quả của kế hoạch “giãn cách xã hội” chống dại dịch COVID-19, nền kinh tế CSVN hồi phục nhanh chóng khi cả guồng máy sản xuất cho xuất cảng ào ạt hoạt động.

Các thùng hàng hóa xuất cảng được chuyển xuống tàu tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Vào thời gian này, hai chính phủ liên tiếp nhau ở Mỹ đã bơm những khối tiền khổng lồ, giúp người nghèo và những người thất nghiệp có phương tiện chi tiêu, chống lại nguy cơ khủng hoảng xã hội. Dân Mỹ là dân chịu tiêu xài mua sắm nên cả thế giới xúm tới bán hàng từ thứ xa xỉ nhất tới thứ rẻ tiền nhất, thượng vàng hạ cám không thiếu cái gì.

Năm ngoái, CSVN tăng trưởng kinh tế chưa tới 3%, mức thấp nhất sau nhiều năm tăng trưởng trên dưới 7%. Mới đây, thống kê được nhà cầm quyền CSVN loan báo, nền kinh tế tăng được 4.5% trong quý đầu của năm nay. Ước tính nền kinh tế này có thể tăng trưởng trung bình cả năm khoảng 6.5% khi nền kinh tế thế giới dần dà theo nhau hồi phục.

Tờ WSJ dựa vào các dữ kiện thống kê của cả Mỹ lẫn Việt Nam, nói trong khoảng thời gian 12 tháng tính tới Tháng Giêng, 2021, số lượng hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam chiếm 29% trên tổng số hàng nhập cảng từ tất cả các nước Á Châu. Con số thống kê vừa kể cao hơn nhiều so với con số 20% của năm 2019.

Điều đó cho thấy CSVN là đối tác thắng lợi nhất trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung Quốc. Nhiều nhà đầu tư sản xuất ở Hoa Lục đã chuyển hướng sang Việt Nam để tránh chết kẹt khi Mỹ đánh thuế quan nhập cảng thật nặng vào hàng hóa Trung Quốc.

Theo WSJ, nhiều loại hàng hóa từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ gia tăng đột ngột có thể không bền. Nhưng nhìn vào chủ trương tăng chi ở Washington, người ta dự đoán là lượng hàng hóa tiêu thụ xuất cảng từ Việt Nam sang Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng lên ít ra một thời gian nữa.

Hà Nội hiện đang hồi hộp ngó chừng xem Washington dưới thời Tổng Thống Joe Biden có làm mạnh sau khi dọa tiếp tục điều tra CSVN thao túng tiền tệ như chính phủ tiền nhiệm hay không.

Năm ngoái, CSVN bị chính phủ Donald Trump điều tra về bán phá giá vỏ xe hơi, khai thác gỗ lậu để làm bàn ghế giường tủ bán sang Mỹ. Bên trên đó, Washington mở cuộc điều tra xem có phải Hà Nội đã phá giá đồng bạc không hợp lý dẫn đến thiệt hại cho thương mại của Mỹ hay không.

Công nhân may quần áo xuất cảng tại một nhà máy ở Hà Nội. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Đồng bạc của Việt Nam gắn liền với trị giá đồng đô la của Mỹ. Ngân Hàng Nhà Nước CSVN theo dõi chặt chẽ sự lên xuống của đồng đô la Mỹ trên thị trường để điều chỉnh tỷ giá hối suất hằng ngày. Theo các dữ kiện phân tích và theo dõi thấy nhà cầm quyền CSVN, qua Ngân Hàng Nhà Nước “tích cực can thiệp vào thị trường ngoại hối dẫn đến việc phá giá đồng nội tệ năm 2019.” Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2020, Mỹ đã tham vấn với phía CSVN. Hiện cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn.

Hà Nội phủ nhận tất cả các cáo buộc của Mỹ, đồng thời cam kết “hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi,” theo trang mạng chinhphu.vn.

Nền kinh tế Mỹ phục hồi nhiều phần sẽ tiếp diễn một thời gian khi Washington mới bơm thêm $1,400 tỷ cho dân xài, Việt Nam sẽ là một trong những nước được hưởng lợi, theo WSJ. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT