Nên chăng ‘ép plastic’ thẻ chích ngừa COVID-19?

LOS ANGELES, California (NV) –  Nên chăng “ép plastic” thẻ chích ngừa COVID-19? Câu trả lời là cũng nên, nhưng, nếu chỉ “ép plastic” mà thôi là vẫn chưa đủ.

Tuy nhiên, trước khi “ép plastic” (ở Mỹ gọi là laminate) cần xem lại vài chi tiết sau đây.

Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, nhận thẻ chích ngừa trong ngày 18 Tháng Mười Hai, 2020. (Hình minh hoạ: Ken Cedeno-Pool/Getty Images)

Kiểm tra thông tin

Trước tiên, cần xem các thông tin cá nhân bao gồm tên, ngày sinh, và thời gian lẫn địa điểm chích ngừa có chính xác hay không.

Nếu bạn chích loại vaccine cần hai liều, trước khi “ép plastic,” xem lại mình đã chích đủ hai mũi hay chưa.

Cần có những bản sao lưu trữ

Nên có những bản sao lưu lại, chẳng hạn chụp hình hoặc photocopy sau mỗi lần chích, trong trường hợp bị mất thẻ gốc, lời khuyên của Bác Sĩ Leana Wen, giáo sư y khoa trường đại học George Washington University.

Vị bác sĩ còn khuyên cất bản photocopy chung với các hồ sơ cá nhân quan trọng, giấy khai sanh hay thẻ an sinh xã hội.

Cần biết làm gì trong trường hợp bị mất thẻ

Trong trường hợp bị mất thẻ, hoặc thẻ bị sờn rách, cần liên lạc với cơ quan chích ngừa cho bạn để xin thẻ mới.

Nếu gặp khó khăn để liên lạc cơ quan thực hiện việc chích ngừa, bạn nên dùng trang danh mục từng tiểu bang (link) của CDC để biết số điện thoại hay email của phòng lưu trữ hồ sơ y tế của tiểu bang (Immunization Information System/viết tắt là IIS).

Các cơ quan chích ngừa có bổn phận gửi hồ sơ bệnh nhân về cho IIS.

Nên liên lạc phòng IIS của tiểu bang để xin lại thẻ mới.

Hồ sơ lưu là quan trọng

“Ép plastic” không còn là quá cần thiết nếu bạn làm theo những bước kể trên, theo Bác Sĩ Wen, “vấn đề chính là có đủ bằng chứng khi cần thiết.”

Tuy nhiên, tấm thẻ chích ngừa đầy đủ liều được “ép plastic” chu đáo vẫn tiện dụng khi cần. (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT