Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Màn kịch “giới thiệu” lẫn nhau của lãnh đạo CSVN cho bốn cái ghế chóp bu đảng, Quốc Hội, nhà nước và chính phủ đã chấm dứt với các trò bỏ phiếu “nhất trí.”

Hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tư, guồng máy tuyên truyền một chiều của CSVN đồng loạt đưa tin “tân chủ tịch nước” Nguyễn Xuân Phúc và tướng tình báo công an Phạm Minh Chính “tân thủ tướng chính phủ” “tuyên thệ nhậm chức” sau cái màn Quốc Hội con dấu cao su “bỏ phiếu kín” dù ai cũng biết chỉ là đánh bài lật ngửa trong nội bộ đảng.
Vương Đình Huệ, cựu bí thư Thành Ủy Hà Nội, trước đó là phó thủ tướng, được “giới thiệu” làm chủ tịch Quốc Hội ngày 31 Tháng Ba.
Trước đó nữa, đầu Tháng Hai, là màn tự trình diện tổng bí thư đảng của ông Nguyễn Phú Trọng, than thở: “Tôi cũng xin nghỉ rồi nhưng đại hội bầu thì vẫn phải làm.” Ông “vẫn phải làm” tổng bí thư đảng CSVN khóa thứ ba dù Bản Điều Lệ Đảng, điều 17, viết rành rẽ: “Tổng bí thư không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.”
Tin tức bầu bán, cài cắm chia các ghế chóp bu của đảng và nhà nước CSVN bị coi là “tuyệt mật,” ai để lộ ra ngoài sẽ bị kết tội có thể đến bảy năm tù. Nhưng trước cả đại hội đảng, từ cuối năm ngoái, thiên hạ đều đã biết “tứ trụ” của chế độ gồm những ai. Những màn đấu đá tranh ăn trong thượng tầng nội bộ đảng CSVN đã bị xì ra ngoài thành một thứ bí mật nhưng ai cũng biết.
Ít ngày nữa sẽ có trò bầu cử Quốc Hội, xưa nay vốn là “đảng cử dân bầu.” Phần lớn những đảng viên cấp cao trong đảng CSVN đều được các cơ quan trong guồng máy đảng và nhà nước hoặc “cử tri” “giới thiệu” trở thành “đại biểu nhân dân.” Ai cũng biết cái trò giới thiệu này cũng chỉ là trò dân chủ bịp bợm của chế độ độc tài.
Những ai tự ứng cử không do đảng CSVN cài cắm làm “đại biểu nhân dân,” đều bị gạt ra ngoài, thậm chí còn bị bỏ tù như hai ứng cử viên độc lập Lê Trọng Hùng, Trần Quốc Khánh. Họ đều sử dụng mạng xã hội đả kích những sai trái của chế độ độc tài đảng trị và tham nhũng.
Ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, bị bắt ngày 9 Tháng Ba, 2021, vì bị vu cho tội “Thông tin xuyên tạc, chống phá nhà nước” qua các buổi phát trực tiếp trên Facebook sau khi ông tuyên bố ứng cử Quốc Hội với tư cách ứng viên độc lập ở Ninh Bình.
Hơn hai tuần sau tức ngày 27 Tháng Ba, ông Lê Trọng Hùng tức Facebooker Hùng Gàn Lê, 42 tuổi, bị bắt sau khi tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội” với cáo buộc “Phát tán tài liệu chống nhà nước.”
Ngày 30 Tháng Ba gần đây, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bảo báo cáo nhân quyền trên thế giới hàng năm. Trong phần riêng về Việt Nam, bản báo cáo dài 50 trang nói suốt bao năm qua CSVN vẫn là nước độc tài do đảng Cộng Sản nắm quyết sinh sát.

Trên trang Facebook cá nhân, Luật Sư Lê Quốc Quân, người từng ra ứng cử Quốc Hội 10 năm trước và cũng từng bị đấu tố, gạt ra khỏi cuộc bầu cử rồi bỏ tù, đặt ra tám câu hỏi đề nghị “xem ai quan tâm thảo luận để thấy có vô lý không nhé?”:
- Tại sao nhân dân không bầu ra ĐCS mà họ lại được quyền lãnh đạo nhân dân?
- Tại sao Điều 17 Điều lệ ĐCS đã ghi rõ là “tổng bí thư không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp” mà TBT hiện tại vẫn làm đến nhiệm kỳ thứ ba?
- Tại sao chưa bầu cử mà ai cũng biết chắc trước “tứ trụ” hàng tháng trời?
- Tại sao có kiểu bầu cử lạ kỳ “giới thiệu một, chọn một”?
- Tại sao nhân dân chưa bầu ra Quốc Hội mà đã có chủ tịch Quốc Hội mới?
- Tại sao chưa có Quốc Hội mới do dân bầu mà đã phê chuẩn thủ tướng chính phủ?
- Tại sao ít nhất 95% đại biểu Quốc Hội lại là đảng viên ĐCS trong khi số thành viên của đảng chỉ chiếm 5% dân số?
- Tại sao hai ứng cử viên độc lập là Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh lại bị bắt khi họ lên truyền thông để công bố cương lĩnh tranh cử và chương trình hành động?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
Trong số những người góp ý với Luật Sư Lê Quốc Quân, một người tên Khắc Đồng Vũ viết: “Tại sao, tại sao? Đem những điều tại sao này đi hỏi chính quyền khéo bị chụp mũ là phản động và bị vô tù cũng nên ấy.”
Một người tên Van Huy Nguyen viết: “Luật là tao, tao là luật! Chúng nó chẳng công khai tuyên bố như vậy còn gì!”
Còn người tên Nguyễn Hồng Ngọc viết: “Tại độc tài nó thế a ah.” [kn]









































































































































