BOCA RATON, Florida (NV) – Một video TikTok đang gây xôn xao vì nội dung khuyến cáo gọi cho cảnh sát nếu thấy chữ “1F” trên cửa kính xe, theo Yahoo! News hôm Thứ Tư, 26 Tháng Năm.
Đoạn video do một ông lấy tên @dutchintheusa đăng trên TikTok tuyên bố chữ đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, và nếu làm theo ông ta khuyên có thể cứu mạng bản thân.

Trong đoạn video, ông @dutchintheusa mở đầu bằng câu: “Có thể chuyện này các bạn không biết, nhưng có thể cứu mạng bản thân.”
Đứng trước chiếc xe có chữ “1F” viết trên cửa kính sau, ông này giải thích: “Ai nhìn thấy chữ này trên cửa kính phía sau xe nghĩa là đang bị người khác đánh dấu.”
Trong cảnh kế tiếp, ông ta đứng trước chiếc xe có chữ “1F” viết trên lớp bụi của cửa kính khác. “Xe được đánh dấu ‘1F,’ viết tắt của chữ ‘one female’ (một phụ nữ), và chữ này viết trên lớp bụi.”
Rồi ông ta nói tiếp: “Nếu chuyện này xảy ra cho các bạn, hãy lên xe, khóa cửa, rồi gọi cảnh sát. Trường hợp may nhất, họ mới nhắm đến các bạn. Trường hợp xấu nhất, họ đã ở gần đó.”
Trong cảnh cuối cùng, ông ta đứng trước chiếc xe có miếng decal vẽ hình cả gia đình mà nhiều người thích dán lên xe. “Và không nên dán những thứ này lên xe, vì làm như vậy giống như cung cấp danh sách cho bọn săn trẻ em,” người này tuyên bố.
Thực hư lời tuyên bố của TikToker này
Video này nhận được hàng ngàn ý kiến đóng góp khác nhau.
Vài người cảm thấy kinh hoàng với lời cảnh báo và cảm ơn ông ta cho lời khuyên. “Trời ơi… Tôi không bao giờ nghĩ có chuyện như vậy. Ghê quá,” một người viết.
“Chắc ngày mai phải gỡ hết mấy miếng dán trên xe!!!” một người khác viết.
Có người tỏ ra nghi ngờ. “À, bây giờ có kẻ muốn gieo rắc sợ hãi trên TikTok,” một TikToker viết. “Lợi dụng nỗi sợ hãi của người ta để nổi tiếng. Chẳng giúp ích gì cho an ninh hay cộng đồng. Đáng nghi ngờ,” một người khác viết.
Chuyên gia nói sao? Theo Sở Cảnh Sát Eureka (EPD) ở California, cơ quan có logo xuất hiện trong video của ông @dutchintheusa, hầu như chưa thể xác định được nội dung video này.
Trong thông báo năm 2020, EPD cho hay: “Hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những trường hợp như vậy liên hệ với bắt cóc hay buôn người, hay chỉ là trò đùa.”
EPD nói thêm: “Hãy tiếp tục để ý xung quanh và báo cáo bất kỳ hành động khả nghi nào cho cảnh sát địa phương. Lưu lại chi tiết về quần áo và kiểu xe, và nếu được thì ghi lại bảng số xe.”
Trong khi đó, theo trang web kiểm chứng thông tin Snopes, câu chuyện “1F” là giả tạo, và chỉ là tin đồn nhảm trên mạng xã hội. (Th.Long) [qd]

















































































