WB muốn giúp Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngân Hàng Thế Giới (WB) lập lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam khi nhận thấy quốc gia này nên hướng theo.

Theo bản tin của Energy Global, tổ chức tư vấn quốc tế BVG Associates được WB yêu cầu thiết lập lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi giúp Việt Nam đối phó với một trong những vấn nạn căn bản để đất nước này có thể phát triển.

Một trụ điện gió ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

BVG Associates chuyên về các dự án năng lượng tái tạo, có sự hợp tác của các công ty khác về đầu tư, thiết kế năng lượng như Atkins, Frontier Economics, Sterling Technical Services.

Cho đến nay, phần lớn điện năng trên cả nước Việt Nam đều được các đập thủy điện và các nhà máy nhiệt điện than cung cấp. Một số nhà máy điện khí, một số dự án điện mặt trời và điện gió đã được đầu tư mấy năm gần đây nhưng sự đóng góp giải quyết nạn thiếu điện vẫn còn khiêm tốn.

Các cuộc nghiên cứu cho thấy sức gió mạnh dọc theo dải duyên hải Việt Nam dài hàng ngàn cây số và mực nước nông là nguồn cung cấp điện năng vô cùng lớn nếu biết tận dụng đúng cách và với vốn đầu tư hữu hiệu. Lộ trình khai thác mà nhóm chuyên viên kể trên đưa ra để giúp Việt Nam nhận ra điện gió ngoài khơi đóng góp thỏa mãn một cách bền vững nhu cầu điện năng mỗi ngày một gia tăng ở đất nước này. Nhờ vậy, chúng có thể giúp thỏa mãn đến 12% điện năng của cả nước vào năm 2035.

Theo sự tính toán của nhóm chuyên viên, nếu thay thế các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hiện nay, Việt Nam tránh thải ra 200 triệu tấn thán khí (CO2) vào không khí, đồng thời tạo ra $50 tỉ cho nền kinh tế để kích thích tăng trưởng chuỗi cung ứng kỹ thuật địa phương, tạo ra hàng chục ngàn việc làm với trình độ chuyên môn, và lại còn có cơ hội xuất cảng kỹ nghệ điện gió ra thị trường nước ngoài.

Bản lộ trình phân tích hai kịch bản phát triển cho kỹ nghệ điện gió ngoài khơi cho Việt Nam.

Theo hướng tăng trưởng thấp của kịch bản phát triển vừa phải, điện gió ngoài khơi sẽ giúp đáp ứng 5% nhu cầu điện năng của Việt Nam vào năm 2035. Theo kịch bản tăng trưởng cao với nhịp độ phát triển nhanh, điện gió ngoài khơi có thể cung ứng 12% nhu cầu vào năm 2035.

Bản lộ trình đề nghị luật lệ, pháp chế, sự tiến hành cũng như hạ tầng cơ sở cần phải phát triển để thực hiện cái tầm nhìn đã được phác thảo. Họ cũng đưa ra một loạt đề nghị những bược kế tiếp nên thi hành để tạo điều kiện giúp kỹ nghệ điện gió có thể phát triển.

Theo sự nghiên cứu của Hội Đồng Năng Lượng Gió Thế Giới (GWEC) công bố hồi Tháng Ba, 2021, cho giai đoạn 10 năm từ 2021 đến 2030, tổng số công suất xây dựng điện gió ngoài khơi sẽ tăng tới 700% so với 20 năm trước. Tại khu vực Á Châu bao gồm nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản và Việt Nam. Các nước này có nhiều tiềm năng nhất với bờ biển dài.

Một số nước đã có kế hoạch phát triểu điện gió ngoài khơi quy mô từ nay đến năm 2030 như Trung Quốc dự trù phát triển từ 9GW lên thành 50GW, Ấn Độ từ 5GW lên thành 30GW, Hàn Quốc từ 0.145GW lên thành 12GW, Nhật từ 0.62GW lên thành 10GW.

Điện gió đang theo hướng gia tăng phát triển tại Việt Nam. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Theo WB, Việt Nam có tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi khoảng 474GW, nhưng theo nhà đầu tư năng lượng tái tạo của Đan Mạch thì một cách thực tế chỉ khoảng 162GW.

Chuyên viên của WB thấy nếu Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi với tổng quy mô công suất năm 2030 là 10GW, năm 2035 là 25GW, năm 2040 là 40GW và năm 2050 là 70GW, lượng điện năng cung ứng cho cả nước tương ứng 5%, 12%, 17% và 27% nhu cầu.

Theo bản tin của VNExpress ngày 13 Tháng Sáu, 2021, “một loạt dự án có vốn đầu tư hàng tỉ, thậm chí hàng chục tỉ đô la đang chạy đà cho thấy sức hấp dẫn của điện gió ngoài khơi Việt Nam với các nhà đầu tư.”

Trong số đó có “dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind, quy mô 3.4GW, tổng mức đầu tư lên đến $11.9 tỉ. Tháng Bảy tới, dự án này sẽ hoàn tất việc lắp đặt phao nổi để tiến hành thu thập số liệu hải dương học (sóng, gió, dòng chảy…) tại khu vực khảo sát.”

Một dự án khác là “dự án điện gió ngoài khơi La Gàn – liên doanh giữa công ty cổ phần Năng Lượng Dầu Khí Châu Á (Asiapetro), Novasia Energy và Tập Đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP, Đan Mạch), công suất 3.5GW, vốn đầu tư cũng lên khoảng $10.5 tỷ.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT