WASHINGTON, DC (AP) – Một nhân viên Cơ Quan Chống Ma Túy (DEA) của Orange County bị bắt liên quan vụ bạo loạn Quốc Hội, theo hồ sơ án tòa hôm Thứ Ba, 20 Tháng Bảy, sau vụ bắt giữ.
Ông Mark Sami Ibrahim chụp nhiều tấm hình khoe phù hiệu DEA và súng bên ngoài điện Capitol trong ngày bạo loạn 6 Tháng Giêng, hồ sơ cho biết.

Đoạn video đăng trên Internet còn cho thấy ông Ibrahim cầm lá cờ có hàng chữ “Tự Do hoặc Chết” bên ngoài Quốc Hội, khoảng 12 phút trước khi đám đông phá loạt rào chắn gần đó, các giới chức loan báo.
Ông Ibrahim, 32 tuổi, là nhân viên tập sự của DEA ở Orange County và hôm đó đang nghỉ phép. Trước đó vài tuần, ông thông báo ý định nghỉ việc.
Hôm 6 Tháng Giêng, ông Ibrahim không làm nhiệm vụ công lực ở điện Capitol, nhưng ông khai với các nhà điều tra sau vụ bạo loạn rằng ông đến đó giúp một người bạn được yêu cầu quay phim, chụp hình sự kiện đó cho FBI.
Tuy nhiên, người bạn này phủ nhận như vậy, và cho các nhà điều tra hay ông Ibrahim bịa đặt câu chuyện đó để “tránh bị chỉ trích,” theo bản báo cáo tóm tắt sự việc mà đặc vụ Văn Phòng Tổng Thanh Tra (OIG) Bộ Tư Pháp ký.
“Theo người bạn của ông Ibrahim, ông Ibrahim đến dự cuộc biểu tình để tự quảng bá bản thân,” đặc vụ OIG này viết. “Trước đó, ông Ibrahim lên kế hoạch sau khi nghỉ việc ở DEA, và muốn dùng cuộc biểu tình để quảng bá chương trình phát sóng chính trị ‘Liberty Tavern’ cũng như nhãn hiệu xì gà.”
Ông Ibrahim thừa nhận có mặt ở điện Capitol hôm 6 Tháng Giêng cùng một người thân và người bạn nêu trên, nhưng ông ta phủ nhận khoe hoặc để lộ phù hiệu DEA và súng ở đó, bất chấp hình ảnh cho thấy ngược lại, các giới chức cho biết.
Ông Ibrahim bị bắt ở Washington, DC, hôm Thứ Ba với những cáo buộc như cầm súng xâm nhập hoặc ở lại khu vực cấm và khai man việc khoe phù hiệu hoặc súng.
Ông Darren Richie, luật sư bào chữa, cho hay ông Ibrahim không tham gia vụ bạo loạn, dính líu bất kỳ vụ bạo lực nào hoặc cố tình xâm nhập điện Capitol hôm đó. Ông Ibrahim vẫn “thành thật và tự nguyện hợp tác” với giới hữu trách, ông Richie nói thêm.
Chánh Án Hoa Kỳ Zia Faruqui ra lệnh thả ông Ibrahim sau khi ông ta ra tòa lần đầu tiên hôm Thứ Ba. Các công tố viên không yêu cầu tạm giam ông ta chờ xét xử.
Trước khi ông Ibrahim bị bắt, DEA nhiều tháng liền từ chối cho hay có bất kỳ nhân viên nào của họ tham gia vụ bạo loạn hay không. Cơ quan này nói họ không thể cho biết ý kiến về “vấn đề cá nhân cụ thể.” (Th.Long) [qd]






















































































