Việt Nam thử nghiệm ‘gia công’ vaccine Sputnik V của Nga

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các mẫu vaccine COVID-19 Sputnik V đầu tiên lấy từ lô hàng do Việt Nam gia công, đóng ống đã được chuyển đến Trung Tâm Gamaleya ở Nga, để kiểm tra phẩm chất.

Chiều 21 Tháng Bảy, báo Tiền Phong dẫn tin từ đại diện Quỹ Đầu Tư Trực Tiếp Nga (RDIF) và công ty Vaccine và Sinh Phẩm Y Tế Số 1 (Vabiotech) cho biết đã gửi 10,000 liều vaccine COVID-19 Sputnik V do đơn vị này gia công, đóng ống sang Nga. Dự trù trong tuần, phía Nga sẽ nhận được lô vaccine trên.

Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga. (Hình: Dân Trí)

Lô vaccine nằm trong tổng số 30,000 liều vaccine Sputnik V đầu tiên mà Vabiotech đã gia công. Ngoài 10,000 liều gửi sang Nga, 20,000 liều vaccine còn lại đang bảo quản tại Việt Nam và được các chuyên gia tiến hành kiểm định song song.

Theo ông Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành của RDIF, cho biết quỹ này và công ty Vabiotech “đang tích cực hợp tác” trong việc chuyển giao công nghệ để giúp người dân Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với Sputnik V.

“Vì đại dịch vẫn chưa kết thúc và các biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở nhiều nước, RDIF đang tăng năng lực sản xuất Sputnik V để tăng tốc độ tiêm chủng một trong những loại vaccine tốt nhất trên thế giới,” báo VietNamNet dẫn lời nói từ ông Dmitriev.

Theo ông Đỗ Tuấn Đạt, chủ tịch công ty Vabiotech, thời gian kiểm nghiệm phẩm chất lô vaccine này khoảng 30 ngày.

“Nếu vaccine bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, hai bên sẽ ký kết biên bản thỏa thuận, chính thức gia công tại Việt Nam, với dự kiến 5 triệu liều/tháng,” ông Đạt cho hay.

Hàng triệu người dân ở Việt Nam đang mong chờ được chích vaccine ngừa COVID-19. (Hình: Ngọc Thành/ VNExpress)

Tin cho biết theo kết quả nghiên cứu, vaccine Sputnik V hiệu quả lên tới 91.6%, là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt và đến nay được 68 quốc gia phê chuẩn sử dụng.

Tại Việt Nam, vaccine này được Bộ Y Tế CSVN phê duyệt “khẩn cấp” vào hôm 23 Tháng Ba vừa qua.

Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng các ca nhiễm mới khiến cho 1/3 dân số đang phải thực hiện “giãn cách xã hội” để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, do đã chậm chạp trong việc mua và chích vaccine.

Để trấn an người dân, chính phủ CSVN loan báo đã đàm phán thành công để năm 2021 có 105 triệu liều vaccine. Theo quy định ban hành hồi đầu Tháng Bảy của Bộ Y Tế, “lực lượng tuyến đầu chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế” mới được ưu tiên chích ngừa.

Đến nay, Việt Nam đã chích ngừa được hơn 4.3 triệu liều, trong đó hơn 300,000 người chích đủ hai mũi, chủ yếu là cán bộ quân đội; công an; nhân viên, cán bộ ngoại giao và thân nhân được cử đi ngoại quốc làm việc; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; bác sĩ và người cung cấp dịch vụ thiết yếu… (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT