TOKYO, Nhật (NV) – Huy chương vàng đầu tiên tại Thế Vận Hội Tokyo 2020 đã có chủ hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Bảy, theo tin từ ban tổ chức.
Nữ xạ thủ súng hơi Trung Quốc Qian Yang, đoạt huy chương vàng trong cuộc thi bắn súng trường hơi xa 10 mét, cũng lấy danh vị người có huy chương vàng đầu tiên tại Thế Vận Hội này. Cô Qian Yang, 21 tuổi, là ngôi sao đang lên trong giới xạ thủ súng hơi Trung Quốc.

Cô đánh bại nữ xạ thủ người Nga Anastasiia Galashina, người được huy chương bạc. Huy chương đồng bộ môn này về tay Nina Christen thuộc đội Thụy Sĩ.
Các bộ môn thể thao có huy chương trong cuộc tranh tài hôm Thứ Bảy tại Tokyo có cả bắn cung, đua xe đạp nam, đấu kiếm, nhu đạo, bắn súng, thái cực đạo và cử tạ nữ.
Tuy rằng lễ khai mạc Thế Vận Hội chỉ mới tổ chức hôm Thứ Sáu, các cuộc tranh tài khác đã diễn ra từ mấy ngày qua, gồm cả túc cầu, banh mềm (softball), bóng chày và bắn súng. Cuộc tranh tài giữa các lực sĩ sẽ tiếp tục cho tới ngày 8 Tháng Tám, cũng là ngày có lễ bế mạc Thế Vận Hội Tokyo.
Mỹ là quốc gia đoạt được nhiều huy chương nhất trong kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè 2016, với 121 huy chương, trong đó 46 là vàng. Trung Quốc và Anh đứng hàng thứ nhì và ba, với 70 và 67 huy chương.

Thi bắn súng có nhiều cuộc tranh tài dựa trên các khoảng cách khác nhau. Trong cuộc thi 10 mét súng trường hơi, các xạ thủ có 75 phút để bắn 60 phát vào mục tiêu. Xạ thủ Ginny Thrasher của Mỹ đoạt huy chương vàng năm 2016, nhưng không qua được vòng loại cho năm 2020. Xạ thủ Mỹ Mary Tucker đứng hàng thứ sáu trong cuộc thi này.
Cuộc tranh tài 10 mét súng lục hơi nam cũng sẽ diễn ra trong ngày Thứ Bảy.
Thế Vận Hội năm nay có bốn bộ môn mới là trượt ván (skateboarding), karate, lướt sóng (surfboarding), và leo núi thể thao (sport climbing). (V.Giang) [qd]



























































































