Ryan Murphy lên tiếng vụ IOC không phạt Nga trong xì căng đan doping

TOKYO, Nhật (NV) – Ryan Murphy, vận động viên bơi lội Mỹ thất bại lần thứ hai trước tay bơi người Nga Evgeny Rylov trong vòng bốn ngày qua, vừa đưa ra lời chất vấn rằng liệu trận chung kết môn bơi ngửa 200m ở Thế Vận Hội năm nay có trong sạch.

Theo bản tin của Yahoo! Sports ngày 30 Tháng Bảy, một phóng viên đuổi theo Ryan Murphy bên ngoài trung tâm bơi lội Aquatics Center, thay vì đặt câu hỏi, lại buông lời cáo buộc Murphy.

Vận động viên bơi lội Ryan Murphy của Mỹ, người lên tiếng vụ IOC không phạt Nga trong vụ sử dụng thuốc kích thích. (Hình minh họa: Clive Rose/Getty Images)

“Anh đã phá hoại khoảnh khắc chiến thắng của Evgeny,” phóng viên này đề cập đến vận động viên bơi lội Nga, người vừa thắng huy chương vàng thứ hai ở Thế Vận Hội Tokyo.
“Tôi tin rằng có vấn đề trong cuộc thi bơi này,” Murphy nói.

Sau bảy ngày Thế Vận Hội diễn ra, kình ngư Mỹ không đưa ra lời buộc tội nhắm thẳng vào Rylov, nhưng cố hướng dư luận chú ý vào việc IOC giảm nhẹ hình thức phạt Nga trong vụ xì căng đan sử dụng thuốc kích kích (doping), bị cáo buộc do nhà nước Nga bí mật yểm trợ.
Murphy muốn hướng sự chú ý vào chủ đề này thay vì những chủ đề nhạt nhẽo khác.

Trong khi Murphy cho rằng điều đó là cần thiết, thì có người lại nghĩ rằng đó là hành động không có đẳng cấp, lời buộc tội vô căn cứ và là động cơ cay đắng của người thua cuộc.
Nó cần thiết vì người Nga đã dối lừa và vì không ai biết vận động viên nào sử dụng thuốc kích thích, người nào không, và cũng vì những tổ chức có trách nhiệm dường như không mấy quan tâm đến điều này.

Những quan chức chống sử dụng thuốc kích thích đưa ra lời kêu gọi thực hiện một lệnh cấm triệt để toàn bộ vận động viên Nga như một hình thức trừng phạt nghiêm khắc đối với một chương trình được nhà nước bảo trợ.

Lập luận của những người theo quan điểm này là không thể lựa chọn ra đâu là vận động viên “sạch,” đâu là “bẩn,” vì người Nga đã xóa mọi dấu vết.

Tổ Chức Chống Doping Thế Giới (WADA) có tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện một số vận động viên dùng thuốc kích thích nhằm nâng cao thành tích. Tuy nhiên, ít nhất có 145 trường hợp không thể bị buộc tội vì mọi bằng chứng bị xóa sạch.

“Rõ ràng việc thao túng dữ liệu là có chủ đích nhằm giúp các vận động viên thoát khỏi sự trừng phạt,” Travis Tygart, tổng giám đốc Cơ Quan Chống Doping Hoa Kỳ (USADA), nhận xét hồi năm ngoái. “Giờ thì chúng ta không bao giờ biết, chắc phải có một phần che giấu ở đây, thật đáng buồn nếu có ai đó thật sự vô tội.”

Kết luận mang tính tự nhiên của WADA là, bất kỳ một vận động viên Nga nào muốn tham gia Thế Vận Hội, ít nhất phải chứng minh mình vô tội.

Thế nhưng, hồi Tháng Mười Hai, 2020, Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS) đưa ra một phán quyết mà giới chống thuốc kích thích gọi là một “sự xuống nước mang tính tàn phá.”

Phán quyết chuyển gánh nặng phải chứng minh tội dùng chất cấm trong thể thao bây giờ là của quan chức chống thuốc kích thích, thay vì là của vận động viên, trong khi có rất ít bằng chứng hoặc chẳng có gì vì, một lần nữa, Nga đã xóa dấu vết. Vì thế, năm nay có hàng trăm vận động viên Nga tham gia Thế Vận Hội.

IOC từ lâu đã đánh cược với nước Nga, không đưa ra trừng phạt “nặng nề” nào. Tổ chức này có tầm ảnh hưởng với WADA. Có lẽ, lý do đằng sau là ông John Coates, phó chủ tịch IOC và cũng là chủ tịch Hội Đồng Trọng Tài Thể Thao Quốc Tế (ICAS), vốn là “cấp trên” của SAS, nơi ra phán quyết quan trọng hồi năm ngoái.

Vận động viên Evgeny Rylov (bìa phải) cùng ba vận động viên bơi lội khác của Nga nhận huy chương bạc trong môn bơi tiếp sức 200 mét tại Thế Vận Hội Tokyo. (Hình: Tom Pennington/Getty Images)

Có thể thấy đây là một mớ rối rắm xung đột lợi ích và những người có quyền lực muốn nhìn thấy một Thế Vận Hội diễn ra suôn sẻ.

Vài giờ sau khi Murphy đưa ra lời bình luận, Ủy Ban Thế Vận Nga đăng hình kình ngư này cùng dòng tweet: “Vận động viên Evgeny Rylov của chúng tôi đã có những chiến thắng tuyệt làm sao. Đúng, chúng tôi có mặt ở Thế Vận Hội dù ai đó thích hay không. Chiếc đàn organ cũ kỹ lại vang lên bài ca muôn thuở: Vận động viên Nga sử dụng thuốc kích thích. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT