Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Biến chủng Delta đang làm số người nhiễm COVID-19 tăng cao vì vậy các chuyên gia y tế kêu gọi người Mỹ chích ngừa. Trong nỗ lực này, có các chuyên gia tham dự hội thảo của tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số vào hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy, để nói về mức hiệu nghiệm của vaccine và thảo luận những nguy cơ nếu chính phủ đả kích những người chưa chích ngừa.

Các diễn giả cho biết, họ muốn thảo luận về một số vấn đề chính như: mức hiệu nghiệm của vaccine, ai cần chích mũi tăng cường, cách giúp người dân đi chích ngừa nhiều hơn trước khi một biến chủng lây lan, và nguy cơ của việc đả kích những người chưa chích ngừa.
Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Monica Gandhi, giáo sư khoa y tế của đại học UC San Francisco, nói về những cách để thuyết phục người dân đi chích ngừa.
Bà cho biết Hoa Kỳ là một quốc gia có nhiều địa phương khác nhau, nhất là về tỷ lệ chích ngừa của các tiểu bang.
Các tiểu bang như Vermont, Virginia và California có tỷ lệ chích ngừa cao, nên số người nhập viện vì COVID-19 đang ở mức độ không quá nguy hiểm. Trong khi đó, những tiểu bang như Arkansas, Mississippi, Louisiana và Nevada có tỷ lệ chích ngừa thấp, nên số người nhập viện đang tăng cao.
“Cách duy nhất để vượt qua đại dịch này là người dân phải chích ngừa nhiều hơn,” Bác Sĩ Gandhi nói.
Theo bà, có năm cách để giúp tăng tỷ lệ chích ngừa, và cách đầu tiên là lan truyền thông tin về vaccine trong cộng đồng.
Bác Sĩ Gandhi cho biết chiến dịch kêu gọi cộng đồng Latino ở San Francisco đi chích ngừa đang rất thành công nhờ những thông báo hay truyền miệng trong cộng đồng này.
Cách thứ hai là mang vaccine đến những nơi quan trọng như nhà thuốc, phòng khám của bác sĩ, và cho người dân nghỉ có lương để đi chích ngừa.
Cách thứ ba để tăng tỷ lệ chích ngừa là cho người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí để đi đến nơi chích ngừa, và cung cấp các dịch vụ trông trẻ miễn phí cho các phụ huynh phải đi chích ngừa.

Cách thứ tư là tạo ra “sổ thông hành vaccine” để giúp người dân dễ dàng chứng minh mình đã chích ngừa, giúp họ vào được các doanh nghiệp cần trình thẻ chích ngừa.
Cách cuối cùng là chính phủ ra lệnh bắt buộc người dân phải chích ngừa. Tuy đây là một vấn đề gây tranh cãi, nhưng vì cả nước đang trong đại dịch nên lệnh này rất cần thiết.
Bác Sĩ Gandhi dẫn chứng Tối Cao Pháp Viện từng ra phán quyết bắt buộc người dân phải chích ngừa để chống bệnh đậu mùa vào năm 1905, và có thể ra phán quyết tương tự để phòng chống COVID-19.
Một vấn đề khác là những người chưa chích vaccine đang bị chỉ trích, và nhiều người cho rằng họ là lý do mà đại dịch đang trở nên nguy hiểm hơn.
Bác Sĩ Tiffani Johnson, làm việc cho bệnh viện nhi khoa của đại học UC Davis, cho biết còn rất nhiều trở ngại y tế thường ngày trong các cộng đồng thiểu số có thu nhập thấp. Những trở ngại y tế thường ngày đó cũng gây khó khăn cho các cộng đồng thiểu số trong việc chích ngừa COVID-19.
“Vài chính trị gia cho rằng đây là lúc đổ trách nhiệm lên những người chưa chích ngừa trong lúc số người nhiễm bệnh đang tăng. Tuy nhiên, có nhiều thứ mà họ không biết, nên không thể nào đổ trách nhiệm cho những người chưa chích ngừa được,” Bác Sĩ Johnson nói.
Trở ngại lớn nhất với các cộng đồng thiểu số thu nhập thấp là phải xin nghỉ việc để đi chích ngừa.
Bác Sĩ Johnson nói người dân phải bỏ ra ít nhất một đến hai tiếng đồng hồ để đi chích ngừa. Nếu họ chỉ lấy hẹn được trong giờ làm việc, họ phải mất khoảng hai giờ làm và mất lương của hai giờ đó. Ngoài ra, nhiều người chích ngừa xong phải chịu các phản ứng phụ của thuốc, nên phải xin nghỉ ít nhất một ngày, và điều đó lại làm họ mất thêm tiền lương.

Không chỉ vậy, các cộng đồng thiểu số còn cảm thấy bất mãn với hệ thống y tế của Hoa Kỳ vì không coi trọng tiếng nói của họ, nên không dám đi chích ngừa.
Cuối cùng, bà nhấn mạnh các trở ngại về y tế trong các cộng đồng thiểu số, và đề nghị chính phủ Mỹ phải giúp đỡ họ vượt qua các trở ngại đó.
Diễn giả thứ ba là Tiến Sĩ Ben Neuman, trưởng khoa nghiên cứu về virus của đại học Texas A&M, nói về mức hiệu quả của vaccine đối với biến chủng Delta.
Đầu tiên, ông nói nhiều người muốn biết rõ ràng vaccine hiệu quả bao nhiêu phần trăm khi đọc các nghiên cứu, nhưng không thể nào có một con số chính xác được vì nghiên cứu nào cũng khác nhau vì nhiều lý do.
Cũng như nhiều chuyên gia y tế khác, Tiến Sĩ Neuman nhấn mạnh sự quan trọng của chích ngừa, kêu gọi người dân nên đi chích gấp để phần nào được bảo vệ khỏi virus, giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh.
Qua nhiều nghiên cứu, ông cho biết những người đã chích ngừa sẽ ít nguy cơ truyền nhiễm COVID-19 hơn từ 80% đến 90%, và giảm nguy cơ bị nhiễm virus từ 80% đến 90%.
Diễn giả cuối cùng là Tiến Sĩ Dali Fan, thuộc khoa y tế của đại học UC Davis, nói về vấn đề chích mũi tăng cường sau khi chích vaccine.

Ông cho biết đa số người dân chưa cần phải chích mũi tăng cường, nhưng có một số người cần ưu tiên. Những người này là từ 65 tuổi trở lên; những người trong các trung tâm chăm sóc dài hạn; nhân viên y tế; và những người có hệ thống miễn nhiễm yếu.
Những người có hệ thống miễn nhiễm yếu rất cần chích mũi tăng cường vì cơ thể của họ không tạo được kháng thể dù đã chích vaccine đầy đủ.
Cuối cùng, Tiến Sĩ Fan cho hay cần phải có thêm nhiều số liệu để đưa ra kết luận rõ ràng về chuyện chích mũi tăng cường. [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































