Dân Sài Gòn khổ với ‘đi chợ giùm,’ có tiền cũng không mua được đồ ăn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau những bài tuyên truyền về giải pháp bộ đội “đi chợ giùm” người dân, một số báo hôm 27 Tháng Tám thừa nhận cách làm này không hiệu quả, các hệ thống bán lẻ không có nhân lực và giao hàng.

Để được “đi chợ giùm,” người Sài Gòn nay phải đặt hàng qua tổ trưởng tổ dân phố và chỉ được phép mua đồ siêu thị đóng sẵn thành từng “combo” với giá đắt đỏ và không dễ đặt hàng.

Chỉ bộ đội hoặc cán bộ hội đoàn nhà nước mới được quyền đi siêu thị những ngày này ở Sài Gòn. (Hình: Zing)

Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều Facebooker than phiền rằng hình ảnh bộ đội “đi chợ giùm” chỉ thấy trên mặt báo, còn tại khu phố họ thì không hề thấy cảnh này.

Báo Zing kể lại trường hợp của một bà sống ở phường 6, quận Bình Thạnh, rằng nhà bà này rất gần cửa hàng Bách Hóa Xanh nhưng nơi này “không thể giao hàng tới do quy định phải đặt mua qua tổ trưởng tổ dân phố.” Do tự mua đồ không được, bà này bèn liên lạc hay nhắn tin đặt mua hàng tới chính quyền địa phương nhưng các số điện thoại “đều trong tình trạng tắt máy, không trả lời.”

Báo này cũng dẫn phản hồi của người đại diện Bách Hóa Xanh, không được nêu danh tánh, cho biết có những ngày, nơi này nhận được 40,000 đơn hàng nhưng chỉ giao được 2,000 đơn do “bị động trong khâu giao hàng.”

“Có nơi chính quyền cho đi giao, có nơi lại không trong khi nhu cầu quá lớn. Mọi thứ đảo lộn 100%, chúng tôi phải thay đổi hoàn toàn cách vận hành,” người này cho biết thêm.

Người Sài Gòn bị bắt buộc phải mua đồ siêu thị đóng sẵn thành từng “combo” với giá đắt đỏ và không dễ đặt hàng. (Hình: Zing)

Trong khi đó, báo Thanh Niên cho biết, người dân kết bạn Zalo theo số do chính quyền cung cấp thì liên hệ cả chục số nhưng không được ai chấp nhận. Một số trường hợp đặt mua mười món nhưng chỉ được ba món. Một số trường hợp khác muốn chuyển khoản do không thể ra máy ATM rút tiền nhưng người giao hàng lại chỉ chịu nhận tiền mặt…

Ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “…Bộ đội có thể làm được tất cả mọi việc, nhất là những việc đám đông không làm được hoặc không làm tốt, hiệu quả. Chẳng hạn các chú tham gia vào việc canh gác, giữ gìn trị an, trực ở các chốt chặn… là quá hợp. Nhưng bắt các chú rị mọ đi đem rau đem cỏ từng nhà, thú thật tôi không đồng ý một tí nào. Điều ấy cũng cho thấy cái gọi là hệ thống chính trị (đảng, mặt trận, đoàn thể/hội, chính quyền…) đã rất kém hoặc vô tích sự. Việc như vậy mà làm không xong, phải giao cho bộ đội, thì còn trông mong nỗi gì.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT