SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Chín, Việt Nam có thêm 14,894 ca nhiễm COVID-19 trong lúc phong tỏa liên miên tại nhiều tỉnh thành, theo báo VNExpress.
Trong số này, Sài Gòn vẫn tiếp tục đứng đầu với 8,499 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 241,084 ca. Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục là hai tỉnh đứng thứ nhì và ba về số ca nhiễm mỗi ngày.

Cũng trong hôm 3 Tháng Chín, Việt Nam ghi nhận 338 ca chết, nâng tổng số ca tử vong lên 12,476 ca.
Còn theo ghi nhận của báo Zing, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 501,649 ca nhiễm, đứng thứ 53 trong số 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm tương ứng với 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trong số 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5,103 ca nhiễm.
Các con số nêu trên được công bố trong lúc nhà chức trách Hà Nội dự tính tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa theo Chỉ Thị 16 đối với mười quận, huyện của thành phố này đến hôm 21 Tháng Chín.
Trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, trước mắt chỉ có thành phố Đà Nẵng tuyên bố sẽ nới lỏng một số quy định phòng chống dịch từ hôm 5 Tháng Chín.
Theo báo Zing, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, hứa hẹn “sẽ tiến hành khoanh vùng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.”
Theo đó, chính quyền sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh tại “vùng đỏ,” nơi ghi nhận nhiều ca COVID-19, để sớm kiểm soát tình hình. Người dân ở vùng này vẫn phải tuân thủ lệnh “ai ở đâu ở yên đó” cho đến khi dịch bệnh được khống chế.

Ở “vùng vàng,” chính quyền cho mở lại một số hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tiếp tục hạn chế việc người dân ra đường; việc cung ứng dịch vụ chủ yếu thông qua tổ cung ứng, shipper.
Các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trở lại nhưng không quá 30% nhân viên. Riêng ở “vùng xanh,” tức khu vực chưa ghi nhận ca nhiễm, chính quyền sẽ nới lỏng hơn “vùng vàng.”
Trong một diễn biến khác, Bộ Y Tế CSVN đề nghị các địa phương đang phong tỏa theo Chỉ Thị 16 “đẩy mạnh hơn nữa việc xét nghiệm trên diện rộng, trước tiên tại các khu vực phong tỏa, có nguy cơ cao và rất cao.” (N.H.K) [qd]

































































































































































