ORANGE, California (NV) – Hơn 200 người ở Chapman University, gồm sinh viên lẫn nhân viên, thử COVID-19 dương tính kể từ khi năm học mới khai giảng trong tuần này, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín.
Trường Chapman mở khóa mùa Thu học tại trường (in-person) hôm Thứ Hai, với quy định toàn bộ sinh viên và nhân viên phải chích ngừa đủ liều đến ngày 14 Tháng Chín. Ai được miễn chích ngừa phải thử COVID-19 hai lần một tuần.

Chiều Thứ Năm, trường Chapman báo cáo có 223 ca dương tính trong trường, theo bảng thông báo COVID-19 trực tuyến của đại học này.
Sự việc đang khiến những sinh viên không thể trở lại lớp lo lắng vì trường không bảo đảm sẽ dạy qua mạng.
Bà Jamie Ceman, phát ngôn viên Chapman University, cho biết: “Nhà trường yêu cầu giáo viên cung cấp bài vở cho sinh viên nào đang cách ly do COVID-19. Tuy nhiên, cung cấp như thế nào là tùy họ (giáo viên) quyết định.”
“Mỗi phòng học đều được trang bị để thu hình bài giảng hoặc dạy qua mạng,” bà Ceman nói. “Tuy nhiên, giáo viên có quyền quyết định dạy như thế nào trong giai đoạn ngắn mà sinh viên không thể đến lớp.”
Bà Crystal Murphy, giáo sư khoa học chính trị của Chapman University, cho hay vài giáo viên mấy ngày nay trở nên bất bình vì nhà trường không hỏi ý kiến của họ về cách giảng dạy tốt nhất.
Theo bà Murphy, tính đến Thứ Năm, nhà trường chấp thuận cho giáo sư dạy hoàn toàn qua mạng từ xa nếu phải cách ly. Trước đó, có vài giới hạn “hơi phiền phức” về cách dạy này, nếu xét giáo viên có con nhỏ và người thân bị suy yếu hệ miễn dịch.
Bà Ceman nói Chapman University “dạy hoàn toàn tại trường trở lại, có quy định ngừa COVID-19 lây lan. Hiện tại, không có kế hoạch nào dạy vừa ở trường vừa qua mạng (hybrid) và/hoặc hoàn toàn qua mạng.”
Trường Chapman dường như cũng chậm chạp truy tìm người nghi nhiễm bệnh, bà Murphy nói, và cho biết thêm bà nghe sinh viên kể họ tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nhưng đến giờ vẫn chưa được nhà trường hỏi thăm.
Ông Daniele Struppa, viện trưởng Chapman University, cho hay, thời gian qua, nhà trường phòng ngừa COVID-19 “khá quyết liệt.” Ông lưu ý rằng phần lớn nhân viên và sinh viên đã chích ngừa đủ liều, và người nào chưa chích thì phải thử COVID-19 hai lần một tuần.
“Chúng tôi làm xét nghiệm, chúng tôi truy tìm người nghi nhiễm bệnh,” ông Struppa nói. “Tôi nghĩ chúng tôi rất, rất chủ động, như từ đầu đến giờ. Chúng tôi có cung cấp bài vở cho sinh viên đang cách ly.” (Th.Long) [qd]






















































































