Tất Thành Cang cùng 19 đồng phạm bị khởi tố do ‘bán rẻ cổ phiếu’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Tất Thành Cang, cựu ủy viên Trung Ương Đảng, cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn, và 19 đồng phạm bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố truy tố trong vụ tham ô, vi phạm nhiều việc tại công ty SADECO, gây thiệt hại cho nhà nước 1,103 tỷ đồng ($47.87 triệu).

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn ban hành ngày 13 Tháng Chín, cho biết ông Tất Thành Cang và 13 đồng phạm bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ngoài 13 người này, có thêm sáu người khác bị truy tố hai tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “tham ô tài sản.”

Trong đó có ông Tề Trí Dũng, tổng giám đốc công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (công ty IPC) kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Sadeco; bà Hồ Thị Thanh Phúc, tổng giám đốc Sadeco. Riêng ông Nguyễn Văn Minh, cựu trưởng Ban Kiểm Soát SADECO) bị truy tố tội “tham ô tài sản.”

Theo hồ sơ vụ án, công ty SADECO có vốn góp của các cổ đông nhà nước gồm công ty IPC, công ty Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn Phòng Thành Ủy và các tổ chức khác). Bên cạnh đó, SADECO có cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim.

Ông Tất Thành Cang với vai trò là phó bí thư thường trực Thành Ủy từ Tháng Hai, 2016 đến Tháng Giêng, 2019, nên “có trách nhiệm phụ trách Văn Phòng Thành Ủy; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách đảng bộ được Ban Thường Vụ Thành Ủy thông qua, thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của đảng bộ ở Sài Gòn.”

Thế nhưng, “ông Cang đã sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương cho SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại 1,103 tỷ đồng ($47.87 triệu) của nhà nước. Trong đó, Ủy Ban Nhân Dân thành phố thiệt hại 485 tỷ đồng ($21.05 triệu), vốn Thành Ủy là hơn 184.2 tỷ đồng ($7.99 triệu), phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông.”

Ông Tất Thành Cang cùng ba bị can đã bị khởi tố trong vụ sai phạm 32 hécta đất ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, hồi Tháng Sáu. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

“Việc ông Cang bút phê ‘đồng ý’ đủ yếu tố cấu thành tội ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí,’ được quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình Sự,” cáo trạng nêu.

Ngoài hành vi sai phạm liên quan phát hành 9 triệu cổ phần nêu trên, kết luận điều tra xác định ông Tề Trí Dũng, và một số bị can có hành vi “tham ô tài sản,” chiếm đoạt hơn 2.2 tỷ đồng ($95,510) từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng của SADECO để “sử dụng cá nhân, không nộp lại IPC, Văn Phòng Thành Ủy.” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT