Bỏ ‘giấy đi đường,’ đêm Trung Thu Hà Nội đông nghẹt người

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dân Hà Nội chạy xe đông nghẹt đường phố khu vực trung tâm thủ đô ngay sau khi chính quyền địa phương bãi bỏ “giấy đi đường” từ chiều ngày Trung Thu.

Thấy phần lớn những người ở Hà Nội đã được chích ngừa COVID-19 và người bị phát hiện nhiễm dịch rất ít, chính quyền địa phương loan báo nới lỏng các biện pháp chống dịch. Từ 6 giờ chiều Thứ Ba, 21 Tháng Chín, thì “không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường” và hàng quán được mở cửa, cho bán mang về.

Đường Hàng Bài dẫn tới hồ Hoàn Kiếm đông nghẹt người. (Hình: Thanh Niên)

Ngày 21 Tháng Chín cũng là ngày Rằm Trung Thu, cái Tết nhi đồng hằng năm với lồng đèn và bánh Trung Thu. Từ giữa Tháng Bảy đến nay, Hà Nội cũng như Sài Gòn bị phong tòa để chống dịch, dân chúng bị nhốt trong nhà của chính họ như nhốt tù.

Ngay sau khi có tin chính quyền bỏ “giấy đi đường,” nhiều báo tại Việt Nam đưa tin kèm theo rất nhiều hình ảnh. Dân chúng Hà Nội, cả gia đình ngồi trên một chiếc xe gắn máy, có khi đến bốn hay năm người cả lớn lẫn nhỏ, ken nhau ở khắp đường phố khu vực trung tâm dẫn đến hồ Hoàn Kiếm. Vừa là đi chơi Trung Thu, vừa là giải thoát những tuần lễ tù túng trong nhà.

“…Đêm 21 Tháng Chín, đêm Trung Thu Rằm Tháng Tám Âm Lịch, người dân ra đường, đổ về các tuyến phố trung tâm để chơi Tết Trung Thu khiến nhiều đoạn đường ùn tắc hàng dài,” tờ Thanh Niên kể.

Còn tờ Lao Động cũng mô tả: “Các tuyến phố trung tâm của Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây hầu như đều xảy ra tình trận ùn ứ, đông đúc khi người dân đổ ra đường đi chơi Trung Thu.”

Đồ chơi Trung Thu bày bán ven hồ Hoàn Kiếm. (Hình: Lao Động)

Thành phố Hà Nội quy tụ tất cả các cơ quan đầu não của chế độ nên đã được ưu tiên chích ngừa COVID-19, nhờ vậy số người lây nhiễm dịch rất ít so với các địa phương khác. Ngày 21 Tháng Chín, thành phố Hà Nội chỉ có 12 người phát hiện nhiễm COVID-19 trong khi Sài Gòn lại có tới 6,521 người nhiễm dịch, theo thống kê y tế.

Tin tức cho thấy, cho đến nay, “94% người dân trên 18 tuổi tại thành phố Hà Nội tức khoảng 5.75 triệu người đã được chích một mũi vaccine ngừa COVID-19,” hãng tin Reuters thuật lời ông Dương Đức Tuấn, phó chủ tịch thành phố Hà Nội.

Ông Tuấn cũng cho hay, Hà Nội dự trù chích mũi vaccine thứ hai cho người dân vào cuối Tháng Mười Một.

Múa lân giúp vui ở thành phố Hạ Long đêm Trung Thu. (Hình: Lao Động)

Hà Nội đã vậy, tờ Lao Động còn kể dân chúng tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cũng “đông nghịt trẻ em và người lớn đến vui đêm Rằm Trung Thu” ở quảng trường trung tâm thành phố khiến các con đường chung quanh kẹt cứng người và xe. Nơi đây còn có mấy đoàn múa lân giúp vui.

Nhiều nơi khác gồm cả Sài Gòn, dân chúng vẫn bị cấm ra đường. Hàng hóa, nhất là thực phẩm vẫn phải đặt mua qua lớp người “shipper” gây thêm tốn kém và chậm trễ. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT