Phùng Anh Lê bị bắt, Hà Nội bắt thêm 2 trung tá công an quận Tây Hồ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau khi bắt ông Phùng Anh Lê, đại tá, cựu trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Công An thành phố Hà Nội, tối 23 Tháng Chín, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao quyết định khởi tố, bắt giam hai trung tá là cựu phó đội trưởng Công An quận Tây Hồ.

Theo báo Tuổi Trẻ, hai bị can là Trung Tá Vũ Công Ngọc, cựu phó Đội Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội, và Trung Tá Lê Đình Trung, cựu đội phó Cảnh Sát Thi Hành Án Hình Sự và Hỗ Trợ Tư Pháp, thuộc Công An quận Tây Hồ, về tội “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.”

Ông Phùng Anh Lê (thứ ba từ phải) bị cơ quan điều tra dùng ô che dẫn từ trong nhà riêng ra xe sau khi thực hiện lệnh khám nhà tối 21 Tháng Chín. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)

Thời điểm bị khởi tố, ông Trung đang giữ chức phó trưởng Công An xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Cùng trong vụ án với tội danh trên, Viện Kiểm Sát đã khởi tố Đại Tá Phùng Anh Lê và Trung Tá Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng Cảnh Sát Hình Sự Công An quận Tây Hồ. Ông Lê và các thuộc cấp của mình bị đình chỉ công tác từ đầu năm 2021.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công An Hà Nội cho biết bộ trưởng Bộ Công An đã ra quyết định tước quân tịch Đại Tá Lê và Trung Tá Châu. Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi hai ông này bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngoài ra, lãnh đạo Công An Hà Nội cũng cho biết đã ra quyết định tước quân tịch của hai Trung Tá Ngọc và Trung.

Trước đó báo Tiền Phong cho hay tối 21 Tháng Chín, lực lượng hữu trách đã khám xét nhà riêng Đại Tá Phùng Anh Lê, nằm sâu trong ngõ ở đường Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sau hơn một giờ khám xét, lực lượng hữu trách mang ra nhiều thùng giấy tài liệu. Cùng theo đó, ông Lê bị lực lượng công an dùng dù che kín dẫn từ trong nhà ra xe hơi và rời đi.

Vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” liên quan dàn cán bộ lãnh đạo Công An quận Tây Hồ bị Cơ Quan Điều Tra Công An Hà Nội khởi tố hôm 8 Tháng Hai, và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao thụ lý theo thẩm quyền.

Bốn cựu công an bị cáo buộc liên quan trách nhiệm khi xử lý vụ án “cướp tài sản” trong năm 2016, và một vụ án khác. Thời điểm đó, ông Lê là trưởng Công An quận Tây Hồ.

Báo Người Lao Động dẫn hồ sơ điều tra cho biết hồi năm 2016, khi nhóm người của chủ nợ truy đuổi, khống chế con nợ để đòi 4 triệu đồng ($173). Thay vì bắt giam các nghi can, Công An quận Tây Hồ không xử phạt mà cho hòa giải với nạn nhân.

Gần năm năm sau, từ Tháng Giêng đến Tháng Ba vừa qua, nhóm nghi can lần lượt đến Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội đầu thú nên vụ án “cướp tài sản” mới được khởi tố, đưa ra xét xử.

Trụ sở Công An quận Tây Hồ, nơi các bị can từng làm lãnh đạo. (Hình: Phạm Cường/VNExpress)

Ngày 29 Tháng Tư, Tòa Án Nhân Dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tài hai năm tù giam về tội “Cướp tài sản.” Bốn đồng phạm bị tuyên án từ 18 đến 20 tháng tù.

Đáng chú ý là tại phiên tòa, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài tức giận khai báo trong năm 2016 đã đưa 100 triệu đồng ($4,329) cho một cán bộ Công An quận Tây Hồ để nhờ “chạy án” cho chồng.

Từ đây, các sai phạm của nhóm cán bộ lãnh đạo quận Tây Hồ lần lượt bị phanh phui, xử lý. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT