NEW YORK, New York (NV) – Tòa kháng án liên bang hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Chín, ra phán quyết tạm ngăn chặn lệnh của thành phố New York bắt buộc hầu như toàn bộ nhân viên giáo dục chích ngừa COVID-19, theo nhật báo New York Times.
Trước đó, theo lịch, lệnh này sẽ có hiệu lực từ Thứ Hai tuần tới. Nếu được áp dụng, hơn 150,000 nhân viên Sở Giáo Dục Thành Phố New York, hệ thống giáo dục lớn nhất nước Mỹ, sẽ phải chích ngừa COVID-19.

Mấy tuần qua, nhà giáo dục, phụ huynh cũng như nghiệp đoàn ở New York đều lo lắng thiếu giáo viên và phải tạm ngưng hoạt động ở ít nhất vài trường học vì nhiều nhân viên chưa chích ngừa.
Một chánh án Tòa Kháng Án Hoa Kỳ Số 2 ra phán quyết tạm thời nêu trên và chuyển vụ này sang ban chánh án ba người xem xét. Hiện chưa rõ vụ này sẽ được giải quyết trước thời hạn chót Thứ Hai hay không.
Tuần trước, ông Laurence Love, chánh án Tối Cao Pháp Viện tiểu bang New York, ra phán quyết cho phép thành phố New York thực thi quy định chích ngừa, sau khi xem xét đơn kiện của liên minh các nghiệp đoàn đại diện nhân viên trường công lập ở thành phố này. Ông Love lưu ý rằng, thời gian qua, tòa liên bang và tiểu bang luôn ủng hộ quy định bắt buộc chích ngừa.
Hôm Thứ Năm, ông Brian M. Cogan, chánh án liên bang ở Brooklyn, từ chối chặn quy định này theo yêu cầu của một nhóm giáo viên, vì theo ông, quy định này là “là quyết định chính sách có lý, nhằm bảo vệ trẻ em sao cho tốt nhất trong đại dịch toàn cầu.” Sau đó, nhóm giáo viên này kiện thành công lên tòa kháng án liên bang.
Mấy tuần nay, giới lãnh đạo các nghiệp đoàn đại diện giáo viên và hiệu trưởng của thành phố New York kêu gọi Thị Trưởng Bill de Blasio hoãn thi hành quy định này, vì cho rằng trường học chưa chuẩn bị đối phó tình huống thiếu nhân viên.
Quy định này được ông de Blasio công bố hồi Tháng Tám, theo đó, đến nửa đêm Thứ Hai, tất cả giáo viên và nhân viên khác, như bảo vệ và dọn dẹp, phải chích ngừa COVID-19 ít nhất một mũi, không có lựa chọn thử COVID-19 thay cho chích ngừa.
Hiện tại, hơn 82% nhân viên Sở Giáo Dục Thành Phố New York đã chích ngừa, theo bà Danielle Filson, phát ngôn viên cơ quan này.
Bà Filson cho biết thêm “chúng tôi tiếp tục hối thúc tất cả nhân viên chích ngừa từ đây đến ngày 27 Tháng Chín.” (Th.Long) [qd]




















































































