Kinh tế Việt Nam khó khăn chồng chất, chưa thể phục hồi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nền kinh tế Việt Nam đang đối diện với các khó khăn từ hệ quả của dịch COVID-19 nên rất bấp bênh trong khi nhà cầm quyền trung ương chưa có kế hoạch phục hồi.

Nhà cầm quyền CSVN qua một chỉ thị mới được ban hành hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười, thông báo về việc “phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.”

Dân các tỉnh phía Nam bỏ Sài Gòn về quê khi lệnh phong tỏa vừa bị hủy bỏ. (Hình: CHI PI/AFP/Getty Images)

Nhà cầm quyền trung ương hô hào: “Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh mọi biện pháp để tháo gỡ cơ chế, khơi thông nguồn lực và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, qua đó đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.”

Tuy nhiên, mới chỉ thấy thúc giục các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương phối hợp với nhau “xây dựng kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế”. Nói cách khác, mấy tháng vừa qua, cả guồng máy cai trị CSVN loay loay chống đỡ với đại dịch nên không hình dung ra một kế hoạch điều hành phục hồi sản xuất kinh tế khi dịch đã từ từ kiềm chế, ngoài những chỉ thị “tình thế”.

Qua chỉ thị nói trên, CSVN đòi các địa phương phối hợp với trung ương và các công ty, xí nghiệp “thống nhất phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động, phương án phải bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.”

Chỉ thị lại còn đòi các địa phương “khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể (có thể hình thành nhiều tổ công tác) để triển khai kế hoạch, thông qua phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y Tế.”

Nói khác, chế độ Hà Nội chưa có một kế hoạch nào phục hồi sản xuất kinh tế khi dịch bệnh đã tương đối giảm bớt.

Nền kinh tế Việt Nam kiệt quệ dần theo với các biện pháp chống dịch kiểu phong tỏa, giới đầu tư trong ngoài nước báo động họ không thể cầm cự thêm được nữa. Khi các thành phố nhiều kỹ nghệ sản xuất và xuất cảng ở miền Nam như Sài Gòn và Bình Dương chấm dứt phong tỏa, hàng trăm ngàn người thất nghiệp, vốn từ các tỉnh xa đổ về làm trong các hãng xưởng, ùa chạy như đàn ong khổng lồ vỡ tổ đổ về quê.

Họ đã chịu đói suốt mấy tháng qua, nay được cởi trói, bèn ùa chạy về cố quận. Họ phải tự giải quyết cái đói ngay trước mặt nhưng đồng thời lại đẩy các hãng xưởng đang khởi động trở lại sản xuất lại thiếu nhân công.

Nhà cầm quyền chặn dân không cho rời thành phố trong khi lại không lo cho họ nổi về tiền ăn tiền ở, giúp đỡ nhỏ giọt, khi có khi không. Những video clip trên Youtube, Facebook cho thấy công an ở Bình Dương vụt đánh người dân bỏ về quê khi người ta muốn vượt rào cản chặn đường, gây phẫn nộ dư luận.

Người dân khi chạy thoát khỏi Sài Gòn, được tập hợp theo từng địa phương để chờ xét nghiệm COVID-19. (Hình: Người Lao Động)

Hiện bài toán xã hội với hàng trăm ngàn người ở các trung tâm kỹ nghệ bỏ chạy dẫn đến nguy cơ đứt gãy sản xuất. Cho nên bài toán phục hồi sản xuất kinh tế đang làm nhức đầu nhà cầm quyền khi người lao động không còn ham muốn làm công nhân hãng xưởng đẩy vào thế kẹt.

Hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Mười, tờ Dân Trí dẫn tờ trình của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN nói chế độ Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 3% đến 3.5% nhưng với tình thế như đang xảy ra, tương lai kinh tế của chế độ chưa biết sẽ ra sao.

Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn, nơi cung cấp gần một phần ba ngân sách nuôi cả chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam, kêu rằng: “Từ mức thu ngân sách bình quân 1,400 tỷ đồng/ngày trước Tháng Sáu, số thu của Sài Gòn sụt giảm mạnh chỉ còn 600 tỷ đồng/ngày. Doanh nghiệp, nền kinh tế của thành phố này đang cần những chính sách hỗ trợ đặc biệt”, theo tờ Dân Trí. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT