Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có phải bỏ tù tất cả một đám tướng lãnh sẽ tao ra một lỗ hống lớn trong giới lãnh đạo hàng đầu của lực lượng Cảnh Sát Biển của CSVN?
Một loạt tướng lãnh Cảnh Sát Biển gồm cả tư lệnh mới đây bị “kỷ luật” vì “vi phạm rất nghiêm trọng” nhưng đa số không thấy bị khởi tố.

Báo chí tại Việt Nam cách đây hai ngày đều đưa tin 9 viên tướng cầm đầu lực lượng Cảnh Sát Biển bị “Ban Bí Thư,” tức bộ phận điều hành chóp bu của đảng CSVN, “cách hết chức vụ trong đảng” với bảy người, còn hai người thì bị “khai trừ đảng”.
Hai viên tướng bị “khai trừ đảng” là Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh hiện đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tham nhũng nặng.
Tướng Lê Xuân Thanh, tư lệnh Cảnh Sát Biển Vùng 3, bị cáo buộc “ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; nhận hối lộ”.
Còn tướng Lê Văn Minh, tư lệnh Cảnh Sát Biển Vùng 4 bị cáo buộc “ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước; nhận hối lộ.”
Bảy viên tướng cấp cao hơn gồm cả tư lệnh mới chỉ bị “cách chức tất cả các chức vụ trong đảng” mà chưa thấy có biện pháp nào khác, dù họ bị cáo buộc “vi phạm rất nghiêm trọng” khi các hành động của họ “để lại các hậu quả rất nghiêm trọng”.
Đó là “Trung Tướng Nguyễn Văn Sơn (đương kim tư lệnh), Trung Tướng Hoàng Văn Đồng (chính ủy), Thiếu Tướng Doãn Bảo Quyết (phó chính ủy), Thiếu Tướng Bùi Trung Dũng (phó tư lệnh), Thiếu Tướng Phạm Kim Hậu (phó tư lệnh), Thiếu Tướng Trần Văn Nam (phó tư lệnh), thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp (tư lệnh vùng 2).
Nhiều phần, nếu xử phạt nặng hơn những viên tướng vừa kể sẽ để ra một lỗ hổng rất lớn trong hệ thống chỉ huy Cảnh Sát Biển. Cho tới giờ này, chỉ thấy ông Nguyễn Phú Trọng “giơ cao đánh khẽ”.

Báo chí tường thuật vụ kỷ luật các viên tướng kể trên “Xét thành tích của tập thể; cống hiến và sự thành khẩn, cầu thị, tự giác nhận, khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả và tự nhận hình thức kỷ luật của mỗi cá nhân.”
Tuy nhiên, cáo buộc họ “vi phạm rất nghiêm trọng” do “suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của Nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của Cảnh sát biển và Quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội” mà không bị cách chức và bỏ tù ngay, khiến dư luận ngạc nhiên.
Còn nhớ chuyện một nhóm hai thanh niên ăn trộm ba con vịt về nhậu, một người bị bỏ tù 6 tháng, một người bị bỏ tù 9 tháng hồi năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, năm 2011, một cô gái ở Sài Gòn tức giận vì bị chặn phạt nên tát viên Cảnh Sát Giao Thông mà bị bỏ tù 9 tháng.
Luật lệ CSVN rất tàn ác với dân nhưng lại nương tay, bao che cho phe đảng cầm quyền khi những hành động phạm pháp vô cùng nghiêm trọng của họ bị bại lộ. (TN) [kn]







































































