HOWELL, Michigan (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười, đến tiểu bang Michigan để vận động dư luận quần chúng Mỹ cho kế hoạch phát triển nước Mỹ của ông.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP, cũng tại đây, Tổng Thống Biden gọi những người chống đối là “đồng lõa trong việc để nước Mỹ suy thoái,” trong khi khẳng định rằng đây là chi tiêu cần phải thực hiện để duy trì khả năng cạnh tranh của nước Mỹ và cũng để tiếp tục có các thành công sau này.

Trong lúc hai dự luật của ông đang gặp cản trở từ mọi phía ở Quốc Hội Mỹ, Tổng Thống Biden đến thăm một trung tâm huấn nghệ của nghiệp đoàn ở Michigan, tuyên bố rằng ông muốn có cơ hội nói rõ về kế hoạch hành động của ông, và cũng để vượt qua các “tiếng động ồn ào” ở thủ đô Washington khiến người dân không được biết rõ.
Ông Biden nói: “Nước Mỹ hiện vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, chúng ta vẫn có được các công nhân làm việc có hiệu năng và nhiều sáng tạo nhất thế giới, nhưng đất nước chúng ta có nguy cơ bị mất đi lợi thế này.”
Tổng Thống Biden sau đó trình bày chi tiết về kế hoạch của ông, nêu lên những điều được nhiều người ủng hộ, như tài trợ về giáo dục, gồm cả cho trẻ đi học lớp mẫu giáo, và đầu tư vào việc chống thay đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh rằng chi phí cả ngàn tỷ đô la sẽ được dùng trong hơn một thập niên và trả bằng việc tăng thuế nhắm vào các công ty, cũng như những người thuộc giới giàu có nhất ở Mỹ, tức là những người có lợi tức cá nhân từ $400,000 một năm trở lên, hoặc $450,000 trở lên nếu là hai vợ chồng khai thuế chung.
Kết quả các cuộc thăm dò mới đây nói rằng các chi tiết trong hai dự luật như mở rộng việc tài trợ cho trẻ nhỏ đi học cũng như tu bổ hệ thống hạ tầng cơ sở Mỹ được nhiều người đồng ý. Tuy nhiên, các đồng minh của Tòa Bạch Ốc lo ngại rằng Tổng Thống Biden và các giới chức cao cấp khác đã không cố gắng đủ để giải thích về hai dự luật nói trên cho người dân Mỹ, do đó dễ bị tấn công bằng các luận cứ sai lạc.
Trước các đấu đá bên trong nội bộ đảng Dân Chủ tại Quốc Hội, ông Biden nói: “Các dự luật này không là sự đối chọi giữa cánh tả hay hữu, hoặc cấp tiến hay ôn hòa. Các dự luật này là sự chọn lựa giữa gia tăng khả năng cạnh tranh hay sự ù lì.” (V.Giang) [qd]









































































