Thượng Viện Mỹ đạt thỏa thuận tạm thời tăng mức nợ công thêm $480 tỷ

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lãnh đạo của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười, đã đồng ý để Bộ Tài Chánh có quyền mượn thêm tiền để chính phủ chi tiêu cho tới đầu Tháng Mười Hai, tránh được việc có thể bị vỡ nợ trong tháng này, theo thông báo của Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, trưởng Khối Đa Số Thượng Viện.

Thượng Nghị Sĩ Schumer nói: “Chúng tôi đạt thỏa thuận để tăng mức nợ cho tới đầu Tháng Mười Hai, và chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận này trong ngày hôm nay,” theo Reuters.

Tòa nhà Quốc Hội Mỹ. (Hình minh họa: Stefan Zaklin/Getty Images)

Một giới chức Thượng Viện cho biết thỏa thuận cho phép tăng trần nợ công thêm $480 tỷ, từ mức hiện nay là $28,400 tỷ. Nếu được Thượng và Hạ Viện thông qua, trần nợ công, nghĩa là mức tối đa chính phủ có thể vay để chi trả các chi tiêu, là $28,900 tỷ.

Phía Dân Chủ đã tìm cách thông qua luật theo đó nâng mức trần nợ cho tới cuối năm 2022, nhưng phía Cộng Hòa ngăn cản nỗ lực này.

Nếu thỏa thuận vừa loan báo được thông qua, Quốc Hội Mỹ sẽ có được mấy tuần để thương thảo về một mức trần nợ lâu dài, hoặc sẽ phải có một thỏa thuận ngắn hạn nữa.

Quốc Hội Mỹ cũng sẽ gặp hạn định phải thông qua ngân sách tài trợ hoạt động của chính phủ vào Tháng Mười Hai này. Trong khoảng thời gian đó, phía Dân Chủ cũng muốn thông qua hai dự luật chi tiêu lớn lao cho các kế hoạch cải thiện đời sống dân chúng Mỹ của Tổng Thống Joe Biden, gồm một dự luật $1,000 tỷ cho hệ thống hạ tầng cơ sở và một dự luật cung cấp thêm các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội.

Nếu Quốc Hội không có hành động gì để tăng mức trần nợ, Bộ Tài Chánh trước đây đã dự đoán sẽ cạn ngân quỹ chi trả vào ngày 18 Tháng Mười.

Hôm Thứ Tư, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, thuộc đảng Cộng Hòa, trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, đề nghị có sự gia tăng tạm thời để không gặp sự chống đối của thành viên phía đảng của ông.

Đề nghị đó đưa tới các nỗ lực thương thảo hậu trường, kéo dài nhiều giờ, mãi cho đến khuya Thứ Tư mới có kết quả. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT