COVID-19 có dấu hiệu giảm ở Mỹ, nhưng chuyên gia khuyên cẩn trọng

WASHINGTON, DC (NV) – Số ca COVID-19 mới trung bình một ngày ở Mỹ xuống dưới 100,000 hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười, giữa lúc đại dịch có thêm dấu hiệu giảm bớt vì hơn 56% dân số đã chích ngừa đủ liều, theo CNBC.

Xu hướng này khác hẳn với lần số ca nhiễm tăng kỷ lục khi Hoa Kỳ bước vào mùa Thu năm ngoái.

Du khách đeo khẩu trang đi bộ trên Hollywood Boulevard’s Walk of Fame, hôm 16 Tháng Tám, ở Hollywood, California. (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Mùa Thu năm nay, nhờ có vaccine, ca COVID-19 ở Mỹ giảm đều đặn kể từ mức cao kỷ lục gần đây nhất là khoảng 172,500 ca một ngày hôm 13 Tháng Chín, theo dữ liệu của Johns Hopkins University.

Đây là lần đầu tiên số ca xuống dưới 100,000 một ngày kể từ đầu Tháng Tám đến nay, theo dữ liệu, nhưng chuyên gia y tế đang kêu gọi mọi người cẩn trọng, bất chấp con số khả quan này.

“Ngay lúc này, có vẻ như chúng ta sẽ trải qua mùa Thu khá căng thẳng vì COVID-19 vẫn lây lan trong cộng đồng,” Bác Sĩ Barbara Taylor, giáo sư bệnh truyền nhiễm của University of Texas Health Science Center at San Antonio, cho hay.

Bà Taylor cảnh báo tỷ lệ lây nhiễm còn cao cho thấy Mỹ chưa thoát khỏi nguy hiểm, mặc dù bà cho biết ca COVID-19 không tăng vọt trở lại là dấu hiệu đáng mừng.

“Nhưng tôi không dám khẳng định chúng ta biết chắc tương lai ra sao,” bà nói.

Mặc dù số ca nhiễm vào thời điểm này năm ngoái chưa bằng một nửa hiện nay, nhưng đã tăng lên nhanh chóng và cuối cùng lên mức kỷ lục sau kỳ lễ cuối năm và năm mới: Hơn 250,000 ca một ngày hôm 11 Tháng Giêng. Số người chết tăng theo sau đó, cuối cùng lên đến khoảng 3,400 đầu năm 2021.

Trở lại với tình hình hiện tại, ngoài số ca nhiễm giảm, số người vào bệnh viện và số người chết ở Mỹ cũng có dấu hiệu khả quan. Hiện có khoảng 69,000 người đang được chữa trị COVID-19 trong bệnh viện ở Mỹ, theo Bộ Y Tế, giảm mạnh so với gần 104,000 người hôm 1 Tháng Chín. Số ca tử vong trung bình mỗi ngày trong bảy ngày qua là khoảng 1,680, giảm 18% so với mức kỷ lục gần đây là khoảng 2,050 hôm 22 Tháng Chín.

Mặc dù số người chết giảm là đáng mừng, nhưng số ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ vẫn “đáng kể và thảm thương,” Bác Sĩ Jeremy Faust, bác sĩ cấp cứu ở Brigham and Women’s Hospital, nhận xét

“Chúng ta ngày càng vô cảm với số người chết đến mức thậm chí nếu mùa Đông này có 500 người chết mỗi ngày thì có lẽ một số người cũng cho là thắng lợi, chỉ vì không phải là 3,000 hoặc nhiều hơn. Thật đáng buồn,” ông Faust nói.

Số người nhiễm, người chết và người vào bệnh viện vì COVID-19 đều đang cao hơn cả cách đây một năm lẫn đầu Hè năm nay trước khi biến thể Delta hoành hành khắp nước Mỹ. Mới hồi Tháng Sáu, số ca nhiễm trung bình một ngày chỉ 11,400.

Dược Sĩ Shahrzad Khoobyari (trái) chích mũi Pfizer tăng cường cho ông Norman Solomon ở San Rafael, California, hôm 1 Tháng Mười. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

COVID-19 ở Mỹ ra sao trong mấy tháng tới sẽ chủ yếu phụ thuộc hành động của người dân vào kỳ lễ cuối năm.

Chích ngừa, chích mũi tăng cường, tránh tụ tập đông đúc là những cách quan trọng ngừa nhiễm bệnh, từ đó tránh nguy cơ đại dịch bùng lên lại, Bác Sĩ Bruce Farber, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của hệ thống bệnh viện Northwell Health ở New York, khuyên.

“Không bao giờ nên mời người chưa chích ngừa đến dự tiệc,” ông Farber nói.

Các chuyên gia y tế cũng khuyên mọi người hành động theo “hiểu biết thông thường,” như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi ở nơi trong nhà (indoor) hoặc nơi đông đúc, và nhất là khi ở gần người cao niên hoặc người bị suy yếu hệ miễn dịch.

“Vì hàng chục triệu người vẫn chưa chích ngừa, rất khó nói chắc chắn thời gian tệ hại nhất đã ở lại phía sau,” Bác Sĩ Isaac Bogoch, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của University of Toronto, nói. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT