WASHINGTON, DC (NV) – Giám Đốc An Ninh Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard thông báo bà từ nhiệm vào cuối Tháng Sáu, với lý do chăm sóc người chồng vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
CNN và các cơ quan truyền thông khác đồng loạt loan tin sáng Thứ Sáu, 22 Tháng Năm.

Như vậy, bà Gabbard là thành viên nội các thứ tư rời khỏi chính quyền, tất cả đều là phụ nữ. Ba người kia là cựu Bộ Trưởng Bộ Nội An Kristi Noem và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi, đều bị ông Trump sa thải, và cựu Bộ trưởng Lao động Lori Chavez De Remer, người đã từ chức giữa lúc đang diễn ra cuộc điều tra về hành vi sai trái.
“Rất tiếc tôi buộc phải đệ đơn từ nhiệm, có hiệu lực từ ngày 30 Tháng Sáu, năm 2026,” bà Gabbard viết trong bức thư gửi Tổng Thống Donald Trump, do CNN trích dẫn. “Chồng tôi, Abraham, gần đây đã bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương rất hiếm gặp. Ông ấy sẽ phải đối diện với những thách thức to lớn trong những tuần và tháng tới. Vào thời điểm này, tôi buộc phải tạm gác lại công vụ để được ở bên cạnh và hết lòng hỗ trợ anh ấy trong cuộc chiến này.”
Tổng Thống Donald Trump nhanh chóng phản hồi trên Truth Social Media, dành lời khen ngợi cho bà Gabbard và thông báo rằng phó giám đốc thứ nhất của cơ quan này, ông Aaron Lukas, sẽ đảm nhiệm quyền giám đốc an ninh quốc gia.
Trong vài tuần qua, giới chức Tòa Bạch Ốc đã nghe đồn rằng bà Gabbard đang có kế hoạch rời nhiệm sở. Tuy nhiên, theo lời một quan chức cấp cao trong chính quyền, chỉ mới hai tuần trước, bà vẫn còn phủ nhận việc này.
Nhiệm kỳ của bà Tulsi Gabbard tràn ngập những thông điệp mâu thuẫn và gây hoang mang, đặc biệt là về cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, điều đôi khi khiến bà rơi vào thế đối đầu và không còn được Tòa Bạch Ốc tín nhiệm.
Nữ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia sẽ là thành viên nội các mới nhất rời nhiệm sở, tiếp nối sau các quyết định cách chức gần đây của ông Trump đối với bà Kristi Noem, cựu bộ trưởng Bộ Nội An và bà Pam Bondi, cựu bộ trưởng Bộ Tư Pháp.
Bà Gabbard là một cựu dân biểu Đảng Dân Chủ. Bà đã bất chấp sự phản đối của đảng mình để công khai ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, theo tất cả những diễn biến từ ngày ông Trump trở lại chính quyền, chưa bao giờ bà Gabbard thực sự bước chân vào được “vòng tròn thân cận” của tổng thống. Cho dù, để làm hài lòng tổng thống, Tháng Tám, năm 2025, bà Gabbard đã tước clearance 37 người từng có liên quan đến các bản tường thuật tình báo về nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2016. Điều gây sốc, trong danh sách này có một sĩ quan cao cấp của CIA, một chuyên gia về Nga, đang hoạt động bí mật.
Theo NBC, bà Gabbard đã nảy sinh mâu thuẫn với người đồng cấp tại CIA là ông John Ratcliffe, cũng như với nhiều quan chức khác trong chính quyền. Trong những thời khắc then chốt, khi ông Trump cân nhắc các phương án hành động quân sự hoặc theo dõi trực tiếp hình ảnh từ các chiến dịch tại Iran hay Venezuela, bà Gabbard thường không có mặt trong phòng họp, một thực tế càng cho thấy có vẻ như bà đang nắm giữ một vị thế “người ngoài cuộc.” (K.L)



















































































