GUAM, Mỹ (NV) – Hạm đội 7 Hoa Kỳ không tiết lộ nhưng rất có thể một tàu ngầm nguyên tử của Mỹ bị hư hại khi do thám căn cứ tàu ngầm Trung Quốc tại Hải Nam.
Giữa tuần trước, Bộ tư lệnh Hạm Đội 7 đưa một bản tin ngắn thông báo tàu ngầm tấn công USS Connecticut đã bị hư hại khi đụng phải “vật thể lạ” trong lúc hoạt động tại vùng biển quốc tế khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương vào ngày 2 Tháng Mười, không có ai bị thương nguy hiểm tính mạng.

Bản tin nói rằng tàu ngầm nói trên vẫn “an toàn và ổn định.”
“Hệ thống máy đẩy từ lò phản ứng hạt nhân và các khu vực trên tàu không bị ảnh hưởng nên vẫn hoạt động bình thường. Tầm mức hư hại của các phần còn lại đang được đánh giá. Hải quân Mỹ không yêu cầu được trợ giúp. Tai nạn sẽ được điều tra.”
Bản tin rất ngắn nhưng đã được các thông tấn xã và các hãng tin lớn thế giới đưa tin nhanh chóng kèm theo những phân tích, bình luận. Sự chú ý không những trên truyền thông Mỹ mà cả Nga và đặc biệt những đòi hỏi điều tra gay gắt từ Bắc Kinh, kèm theo những lời lên án khi họ nghi ngờ Mỹ bí mật dò xét hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc tại Biển Đông.
Hoạt động của lực lượng tàu mặt nước và cả không quân Mỹ khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương được công bố rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau hàng ngày. Các cuộc tập trận lớn nhỏ, các chuyến “tự do hải hành” hay “phi hành” trên các vùng biển quốc tế nhưng Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, các chương trình dân sự vụ của lực lượng Mỹ, đầy trên mạng. Nhưng hoạt động của các tàu ngầm nguyên tử của Mỹ rất ít khi được đề cập.
Bản tin của báo Hải quân Mỹ Navy Times thuật lời một sĩ quan Hải Quân chỉ xác định “vật thể lạ” đó không phải là một chiếc tàu khác hoặc là bờ biển. Một viên chức khác thì nói với hãng tin AP rằng rất có thể nó đã đụng phải một chiếc tàu chìm, một thùng chở hàng (container) bị chìm hoặc một vật thể khác không rõ.
Nhưng báo Business Insider thuật ý kiến của một cựu sĩ quan tàu ngầm và cũng là một chuyên viên về quốc phòng nghi rằng tai nạn có thể xảy ra khi chiếc USS Connecticut đang lặn sâu gần đáy biển trong một sứ mạng do thám.
Biển Đông là một vùng biển vô cùng bận rộn nên đầy thử thách cho tàu ngầm hoạt động. Vừa là khu vực có rất nhiều tàu thương mại vận chuyển hàng hóa qua lại, vừa nhiều tàu đánh cá, một số khu vực sâu hàng ngàn mét.
Bryan Clark, một chuyên gia tại viện nghiên cứu Hudson cho rằng nếu nói tàu ngầm trên có thể đụng phải một thùng hàng hay chiếc tàm đắm, có nghĩa là nó đang ở rất sâu dưới lòng biển. Tin tức nói chỉ có 11 thủy thủ bị thương nhẹ cho hiểu chiếc tàu ngầm khi đó di chuyển chậm gần đáy biển, mà cũng có thể hoạt động trong chế độ không để bị phát hiện, hoặc cả hai.
“Khi anh xuống sát đáy biển có nghĩa là anh muốn dấu tung tích nếu anh đang muốn theo dõi hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc. Hoặc là anh thả cái gì đó xuống lòng biển, hoặc lấy lên cái gì đó, có thể là một máy cảm biến điện tử”. Theo ông Clark, một sĩ quan hải quân cấp cao nghỉ hưu, từng là phụ tá cho Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ.
Một trong những điểm Mỹ lưu ý đặc biệt là căn cứ tàu ngầm Du Lâm (Yulin Naval Base) trên đảo Hải Nam. Căn cứ này ăn ngầm vào trong núi để che giấu tông tích và số lượng tàu ngầm có mặt. Bên cạnh các hoạt động do thám, hoạt động của tàu ngầm còn cả việc thiết lập bản đồ lòng biển.
“Người ta cũng không ngạc nhiên khi chiếc USS Connecticut tới đó dò xét hoạt động tàu ngầm của Trung Quốc tại Hải Nam cũng như nó ở gần đáy biển khi muốn che giấu tung tích rồi đụng phải cái gì đó.” Ông Clark nói.

Khi tin tức tàu ngầm Mỹ đụng vật lạ phải chạy về Guam sửa chữa, Bắc Kinh cho phát ngôn viện Bộ ngoại giao Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) hô hoán rằng tai nạn chứng tỏ Mỹ “đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.
Triệu Lập Kiên đòi chính phủ Mỹ phải công khai chi tiết tình hình tai nạn kể cả địa điểm, chủ đích hải trình, và đụng phải cái gì, có rò rỉ nguyên tử không, có làm nguy hại gì cho môi trường không.
Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền gần 90% Biển Đông bất chấp quyền lợi của các nước nhỏ phía Nam.
Tại đảo Hải Nam Trung Quốc có một căn cứ hải quân lớn, một căn cứ tàu ngầm và gần đây xây dựng cảng đặc biệt cho mẫu hạm sử dụng, mục đích không ngoài khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông
Tàu ngầm USS Connecticut có căn cứ tại Bremerton, tiểu bang Washington, là một trong 3 chiếc thuộc lớp tàu ngầm nguyên tử tấn công Seawolf-class. Với thủy thủ đoàn 140 người, nó có tầm hoạt động không giới hạn nhờ lò phản ứng hạt nhân và chỉ cần tiếp tế thực phẩm định kỳ. Tàu có trọng tải 9,300 tấn, dài 107.6 mét, rộng 12 mét, mang theo khoảng 40 ngư lôi và hỏa tiễn Tomahawk.(TN) [kn]











































































































































