SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười, bắn ít nhất một hỏa tiễn đạn đạo, vốn theo sự phân tích của quân đội Nam Hàn thì nhiều phần được chế tạo để bắn đi từ tàu ngầm.
Giới quan sát nói rằng đây là hành động chứng tỏ rõ ràng nhất của chế độ Bình Nhưỡng về khả năng quân sự của Bắc Hàn kể từ khi Tổng Thống Joe Biden lên cầm quyền.

Vụ bắn hỏa tiễn ra biển diễn ra ít giờ sau khi phía chính phủ Mỹ tái xác nhận đề nghị mở lại các cuộc thương thảo về giải giới nguyên tử Bắc Hàn. Điều này cũng cho thấy Bắc Hàn tiếp tục nghiên cứu phát triển khả năng quân sự của mình trong thời gian có gián đoạn liên lạc ngoại giao.
Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn, trong bản thông cáo gửi tới các cơ quan truyền thông, cho hay phát giác việc Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, có thể được dùng để phóng đi từ tàu ngầm, và phía quân đội Nam Hàn cũng như Mỹ đang phân tích các dữ liệu có được.
Quân đội Nam Hàn nói vụ phóng hỏa tiễn diễn ra ở biển, nhưng không nói rằng hỏa tiễn này bắn từ một tàu ngầm hay từ dàn phóng nổi trên mặt nước.
Trong khi đó, giới chức quân sự Nhật lại nói rằng các dữ liệu họ có được cho thấy Bắc Hàn bắn hai hỏa tiễn đạn đạo. Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida nói giới hữu trách đang xem xét đây có phải hỏa tiễn phóng đi từ tàu ngầm hay không.
Ông Kishida phải hủy một chuyến đi vận động tranh cử trước kỳ bầu cử quốc hội Nhật cuối tháng này và trở về Tokyo do vụ phóng hỏa tiễn.
Ông ra lệnh cho các giới chức chính phủ phải duyệt xét chiến lược an ninh quốc gia để có thể đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Hàn. Các biện pháp đối phó của Nhật có thể gồm cả việc tấn công phủ đầu nhắm vào các mục tiêu quân sự Bắc Hàn.
Bộ trưởng quốc phòng Nhật, ông Nobuo Kishi, nói một hỏa tiễn Bắc Hàn bay lên tới độ cao 50 km (30 dặm) và bay xa tới 600 km (360 dặm). Ông cũng nói rằng hỏa tiễn này không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Nhật (EEZ). (V.Giang) [kn]







































































