BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Anh Li Jiaqi (Lý Giai Kỳ), còn gọi là Austin Li, một người bán hàng qua mạng ở Trung Quốc, được người ái mộ gọi là “ông anh son môi”, “ông hoàng son môi”, đã bán được số lượng hàng hóa có trị giá chưa từng thấy là $1.9 tỷ trong ngày đầu của dịp mua hàng thường niên do công ty Alibaba Group Holding Ltd. tổ chức.
Theo bản tin của Bloomberg hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Tư, đó là nhờ sự tham dự hào hứng của người tiêu thụ, sẵn sàng chi tiền, dù là đang có tình trạng trì trệ kinh tế ở quốc gia này.

Anh Li, người có được danh hiệu về son môi nhờ tự mình sử dụng các sản phẩm trang điểm mà anh quảng cáo, đã giúp có được 12 tỷ yuan tiền đặt hàng cho đủ mọi loại sản phẩm, từ các loại kem dưỡng da của Shiseido Co. cho tới AirPod của Apple, theo các ước tính sơ khởi của công ty Taosj.com.
Qua Taobao, anh Li đã có lúc bán được 15,000 thỏi son môi chỉ trong năm phút. Cũng có lần anh thử tất cả là 380 loại son môi trong khoảng thời gian livestream là bảy giờ đồng hồ, theo bản tin của South China Morning Post.
Số bán vừa qua của anh Li là kỷ lục mà chưa có livestreamer nào trên Taobao của Alibaba đạt được, theo Taosj.com.
Buổi phát hình của anh Li hôm Thứ Tư đã kéo dài 12 giờ, trong ngày đầu của dịp mua hàng thường niên, kéo dài hơn ba tuần lễ, chuẩn bị cho “Ngày Độc Thân” (Singles’Day) ở Trung Quốc, và có gần 250 triệu người vào xem, theo Taobao.
Anh Li cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy có nhiều người xem chương trình như vậy, viết trên Weibo rằng: “Thường thì chúng tôi chỉ có chừng 20 triệu người xem mỗi ngày, nhưng có được 250 triệu hôm nay, tất cả đều là nữ giới, các bạn xuất hiện từ đâu vậy?”

Tuy rằng số bán sau cùng thường thấp hơn so với trị giá đơn đặt hàng do có một số người đổi ý không mua, con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bán hàng qua mạng ở Trung Quốc, cho dù có nhiều khó khăn, kể cả COVID-19.
Theo Taosj.com thì ngoài anh Li, còn có Viya, bán khoảng 8 tỷ yuan sản phẩm trong cùng ngày, trong show kéo dài 14 giờ, trong khi đó một ngôi sao khác là Cherie, bán được khoảng 1.2 tỷ yuan.
Công ty Alibaba đưa ra ngày Lễ Độc Thân vào năm 2009, để đối chọi với Lễ Tình Nhân ở Mỹ, nhằm mục đích tạo niềm vui cho những người độc thân, cả nam lẫn nữ, không trong mối quan hệ tình cảm nào.
Sức mua sắm của người dân Trung Quốc vượt hẳn con số hàng bán ở Mỹ trong những dịp mua sắm như Black Friday và Cyber Monday.
Trong Lễ Độc Thân năm 2020 có khoảng $75 tỷ hàng hóa được bán ra trên trang mạng của Alibaba. (V.Giang) [kn]







































































