Nhiều phụ nữ di dân xin tị nạn ở Mỹ vì bạo hành gia đình

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Đối với nhiều phụ nữ di dân là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, di cư đóng một vai trò quan trọng để giúp họ vượt qua nguy hiểm. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Hoa Kỳ thay đổi nhiều chính sách, và nhiều phụ nữ không xin tị nạn được.

Một phụ nữ người Honduras vượt biên để xin tị nạn ở Hoa Kỳ. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Để giúp các phụ nữ bị bạo hành gia đình có thể xin tị nạn ở Hoa Kỳ, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số chuyên gia dự hội thảo hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Mười.

Các diễn giả gồm có những luật sư am hiểu về luật di trú, và một nạn nhân của bạo hành trong gia đình ở nước khác. Họ nói về những thay đổi chính sách của Hoa Kỳ từ nhiệm kỳ của cựu Tổng Thống Donald Trump đến nay, và những chính sách đó ảnh hưởng đến những người muốn xin tị nạn ra sao, cũng như nói về những khó khăn mà một người muốn xin tị nạn ở Hoa Kỳ vì tình trạng bạo hành.

Diễn giả đầu tiên là bà Blane Bookey, giám đốc pháp lý của trung tâm nghiên cứu về giới tính và người tị nạn thuộc Đại Học Luật UC Hastings.

Bà cho biết đại học UC Hastings trong hơn hai thập niên vừa qua tìm nhiều cách để giúp đỡ nhiều phụ nữ xin tị nạn ở Hoa Kỳ, và nói sẽ so sánh chính sách của chính quyền Trump với chính quyền Biden, cũng như nói về nhiều trở ngại mà nhiều phụ nữ phải trải qua.

Theo bà, nhiều người phải xin tị nạn ở Hoa Kỳ vì lý do cá nhân và chính trị. Họ phải chứng minh được mình gặp nguy hiểm ở quê nhà, có thể vì bị chính quyền đe dọa, hay bị một ai đó đe dọa nhưng chính phủ không can thiệp. Đó là một trong những trở ngại mà nhiều người, nhất là phụ nữ, muốn xin tị nạn ở Hoa Kỳ phải vượt qua vì có những lúc không thể nào chứng minh được.

Một trở ngại khác là giới tính, với nhiều phụ nữ bị phân biệt đối xử, và lời khai của họ không được coi trọng. Các chính sách tị nạn của Hoa Kỳ được dựa theo hiệp ước tị nạn của thập niên 1950 và đạo luật tị nạn của thập niên 1980, nên không coi trọng quyền phụ nữ.

Đến thập niên 1990, bà Bookey cho biết, Hoa Kỳ bắt đầu có những chính sách bảo vệ phụ nữ xin tị nạn vì ảnh hưởng của quốc tế.

Đến năm 2014, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tuyên bố bạo hành trong gia đình là một lý do để nhận nhiều người đang xin tị nạn vào, và các tiểu bang còn có những chính sách bảo vệ phụ nữ tị nạn.

Trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump, ông Jeff Sessions, bộ trưởng tư pháp đương thời, quyết định bỏ hết những luật được thông qua vào năm 2014, gây nhiều khó khăn cho người xin tị nạn.

Hiện nay, chính quyền Biden đang áp dụng lại những chính sách cũ, và có thêm những quy định mới để bảo vệ phụ nữ xin tị nạn tốt hơn.

Diễn giả thứ hai là bà Marta Victoria Canossa, luật sư di trú của tổ chức Ortega, Canossa and Associates ở Los Angeles, nói về những khó khăn trong việc xin tị nạn ở Hoa Kỳ vì bạo hành trong gia đình.

Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan pháp lý sẽ dựa theo lời khai của những phụ nữ muốn xin tị nạn để giúp đỡ họ.

Một yếu tố quan trọng các vụ bạo hành xảy ra ở đâu. Bà Canossa cho biết nếu một phụ nữ gặp tình trạng bạo hành ở nước nhà, họ có thể xin tị nạn ở Hoa Kỳ, và sau đó xin được một số trợ cấp quan trọng.

Theo bà, hiện nay nhiều phụ nữ di dân đang xin tị nạn ở Hoa Kỳ, nhưng chưa được nhận vào vì nhiều lý do, và trong đó có sự thiếu nguồn lực của đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước của những người xin tị nạn.

Tuy vậy, bà Canossa cho biết, mỗi năm Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đều đưa ra báo cáo về các quốc gia khác, và những tổ chức pháp lý thường dựa vào báo cáo đó để biết nhiều phụ nữ gặp khó khăn hay nguy hiểm ra sao để tìm cách giúp đỡ họ.

Người phát biểu cuối cùng là bà Milagro, một phụ nữ người El Salvador được nhận tị nạn ở Hoa Kỳ vì bạo hành trong gia đình. Qua thông dịch của Luật Sư Canossa, bà Milagro kể lại những chuyện xảy ra ở quê nhà và những lúc xin tị nạn ở Mỹ.

“Tôi đến Hoa Kỳ vào Tháng Mười Hai, 2015, vì bị một thành viên băng đảng bắt cóc nhưng may mắn trốn thoát được,” bà kể.

Sau khi bỏ trốn, bà Milagro kể mình kêu gọi giúp đỡ nhưng không ai giúp bà cả.

Bà Milagro, người suýt mất mạng ở El Salvador, nhưng được tị nạn ở Mỹ. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Bà kể mình có người yêu, và hoàn toàn không có quan hệ gì với thành viên băng đảng kia. Tuy nhiên, người đó có suy nghĩ “phải sở hữu một phụ nữ cho bằng được” nên bắt cóc bà, và còn đe dọa giết gia đình bà.

“Tôi không tin được hôm nay mình vẫn còn sống vì người đó đe dọa sẽ giết tôi và gia đình,” bà kể.

Bà Milagro kể khi vào Hoa Kỳ, bà nói với nhân viên chính phủ đang bỏ trốn vì có người muốn giết mình. Nhờ sự giúp đỡ của các luật sư và kể lại toàn bộ sự việc, bà được nhận vào tị nạn ở Mỹ.

Bà nói: “Nếu bị trục xuất, thành viên băng đảng kia chắc chắn sẽ giết tôi.”

Ngoài ra, Luật Sư Canossa còn nói bà Milagro được tị nạn ở Hoa Kỳ vào năm 2015, và nếu chuyện của bà xảy ra sau năm 2016, chắc chắn bà sẽ không được tị nạn và có thể mất mạng ở El Salvador.

Hiện nay, nhiều phụ nữ ở nhiều nước khác đang chịu cảnh bạo hành trong gia đình, và họ không còn cách nào ngoài bỏ quê nhà lại để đến tị nạn ở Hoa Kỳ. Tuy vậy, chính phủ Mỹ vẫn chưa có đủ biện pháp để giúp đỡ họ hết mình, và các chuyên gia pháp lý hy vọng chính quyền Biden sẽ sớm tìm ra giải pháp. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT