Quyền bầu cử và dự luật John L. Lewis rất quan trọng với người thiểu số

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) ­– Nhiều dân cử trong Thượng Viện Hoa Kỳ đang tìm cách thông qua dự luật bầu cử John L. Lewis, nhưng bị các thượng nghị sĩ Cộng Hòa chặn. Ngoài việc dự luật đó bị chặn, hơn 20 tiểu bang Cộng Hòa thông qua nhiều đạo luật bầu cử nghiêm ngặt.

Nhiều nhà hoạt động kêu gọi Quốc Hội thông qua hai dự luật bầu cử là John L. Lewis và Freedom to Vote. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số chuyên gia thuộc các cộng đồng thiểu số dự hội thảo hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Mười Một, để nói về ý nghĩa của dự luật John L. Lewis và ảnh hưởng của việc dự luật đó bị chặn ở Thượng Viện.

Dự luật John L. Lewis được Hạ Viện thông qua vào cuối Tháng Tám, và có mục đích củng cố những điều khoản trong đạo luật Quyền Bầu Cử (Voting Rights Act) của năm 1965, bảo vệ các cộng đồng thiểu số khỏi kỳ thị trong bầu cử và giúp họ dễ dàng bỏ phiếu hơn.

Diễn giả đầu tiên là ông Wade Henderson, tổng giám đốc của Leadership Conference and Human Rights, liên đoàn đấu tranh cho quyền công dân lâu năm nhất ở Hoa Kỳ.

Ông cho rằng hiện nay có quá nhiều người Mỹ không nhận ra được sự quan trọng của dự luật John L. Lewis, và nói mình rất thất vọng vì Thượng Viện lại tiếp tục chặn dự luật John L. Lewis.

“Dự luật đó sẽ bổ sung rất nhiều cho đạo luật Quyền Bầu Cử của năm 1965,” ông Henderson nói.

Ông Wade Henderson (trái) và ông Sean Morales-Doyle. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Ông cho rằng việc chặn dự luật đó gây hại cho nền dân chủ Hoa Kỳ, và tạo ra nhiều luật để giới hạn lá phiếu của người dân như thời nước Mỹ còn công khai chia cách người thiểu số với người da trắng.

Ngoài ra, ông còn nói chính quyền của nhiều tiểu bang Cộng Hòa vẫn muốn giữ những “lới hứa giả dối” của cựu Tổng Thống Donald Trump, và điều đó gây nhiều nguy hiểm cho cử tri thiểu số.

Diễn giả thứ hai là ông Sean Morales-Doyle, quyền giám đốc chương trình dân chủ của tổ chức Brennan Center for Justice thuộc Đại Học Luật New York.

Đầu tiên, ông nói về nguy hiểm của vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng đối với nền dân chủ.

“Những người đó nghĩ cuộc bầu cử có gian lận và kết quả đã được định sẵn. Suy nghĩ đó tạo ra những đạo luật giới hạn lá phiếu của cử tri. Những đạo luật đó không tấn công rõ ràng như vụ bạo loạn xảy ra đầu năm nay, nhưng cũng là một cách tấn công nền dân chủ của chúng ta,” ông Morales-Doyle nói.

Theo ông, 19 tiểu bang Cộng Hòa, trong đó có Florida, Georgia, Texas và Iowa, thông qua 32 đạo luật giới hạn quyền bầu cử của người dân.

Các khu bảo tồn của người thổ dân Hoa Kỳ thiếu nhiều tiện nghi và không có phòng phiếu. (Hình minh họa: Marl Ralston/AFP via Getty Images)

Không chỉ vậy, nhiều tiểu bang chia lại địa hạt, và cách chia địa hạt mới có thể làm mất đi sức mạnh trong lá phiếu của người da màu.

Ông còn cho hay tuy số người Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của năm 2020 nhiều kỷ lục, nhưng điều đó không thay đổi khoảng cách giữa số cử tri da trắng và cử tri da màu đi bỏ phiếu. Trong mọi cuộc bầu cử, số cử tri da trắng đi bỏ phiếu lúc nào cũng đông hơn, và những đạo luật mới tại các tiểu bang Cộng Hòa sẽ làm giảm số phiếu của người thiểu số nhiều hơn nữa.

“Hiện nay, hầu hết ai cũng chú ý đến Quốc Hội Hoa Kỳ vì đang đợi họ thông qua hai dự luật là Freedom to Vote và John L. Lewis để giúp các cộng đồng thiểu số chống lại những đạo luật giới hạn bầu cử của nhiều tiểu bang,” ông nói.

Diễn giả thứ ba là bà Jacqueline De Leon, luật sư của tổ chức Native American Rights Fund bảo vệ quyền lợi của người thổ dân Hoa Kỳ.

Bà Jacqueline De Leon và ông John C. Yang. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Bà nói về những khó khăn để đi bỏ phiếu mà người thổ dân Hoa Kỳ phải trải qua: “Nhiều người phải đi xa từ những khu bảo tồn để bỏ phiếu, và những khu bảo tồn không có phòng phiếu để giúp họ dễ dàng đi lại. Có người phải đi cả trăm dặm để bỏ phiếu, và nhiều người không có xe để đi lại.”

Theo bà, nếu có cơ hội công bằng, người thổ dân sẽ đi bỏ phiếu rất nhiều. Sau vụ kiện năm 2014 ở Montana, người thổ dân ở tiểu bang này có phòng phiếu tại khu bảo tồn, và số người đi bỏ phiếu tăng từ 30% lên đến 70%.

Không chỉ vậy, nhà trong khu bảo tồn không có địa chỉ, nên cộng đồng người thổ dân không nhận được thư và những dịch vụ quan trọng như khu đô thị. Họ khó ghi danh để bỏ phiếu, không được xếp vào đúng địa hạt và khó bỏ phiếu qua thư.

Bà De Leon nhấn mạnh việc cải cách hệ thống bầu cử để tạo cơ hội công bằng cho người thổ dân, và điều đó sẽ giúp họ có tiếng nói mạnh mẽ hơn, cũng như vượt qua nhiều trở ngại về chính trị hay đời sống.

Diễn giả cuối cùng là ông John C. Yang, tổng giám đốc của tổ chức pháp lý Asian American Advancing Justice, nói về sức mạnh trong lá phiếu của cộng đồng Á Châu.

Theo ông, thống kê dân số của năm 1960 cho thấy người Á Châu chỉ chiếm 0.5% dân số Hoa Kỳ. Đến năm 2020, thống kê dân số cho thấy người Á Châu chiếm đến 7% dân số, và là cộng đồng phát triển nhanh nhất nước.

“Điều đó còn được thể hiện qua lá phiếu, nhất là vào ngày bầu cử. Số người Á Châu đi bỏ phiếu tăng hơn 20% so với năm 2016. Lá phiếu của người Á Châu còn đóng vai trò quan trọng trong kết quả bầu cử ở hai tiểu bang Georgia và Arizona,” ông Yang nói.

Lá phiếu của người Á Châu ở Mỹ ngày càng quan trọng. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Ông cho biết cộng đồng Á Châu cũng gặp nhiều trở ngại trong bầu cử, và những trở ngại đó không phải là vấn đề liên quan đến bất cứ đảng nào đối với cộng đồng này. Điều quan trọng nhất với người Á Châu là bảo đảm mọi công dân được bỏ phiếu theo những cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Ông Yang còn nhấn mạnh bầu cử là quyền lợi chứ không phải đặc quyền như nhiều người nghĩ.

Ông còn nói cộng đồng Á Châu rất đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng và chính kiến. Điều đó giúp bác bỏ suy nghĩ đảng Dân Chủ gian lận bầu cử.

Cuối cùng, bốn diễn giả nhấn mạnh sự quan trọng của dự luật John L. Lewis đối với quyền bầu cử của các cộng đồng thiểu số, và cho hay sẽ tiếp tục đấu tranh để kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật đó.

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT