SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN xác nhận có thêm 7,491 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, với gần một nửa trong số này được phát hiện trong cộng đồng. Con số nêu trên nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 961,038.
Đáng lưu ý, số ca trong ngày 6 Tháng Mười Một tại các tỉnh miền Tây đang có chiều tăng mạnh: An Giang (490), Kiên Giang (475), Cà Mau (318), Bạc Liêu (265), Tiền Giang (229), Sóc Trăng (203), Cần Thơ (201)… đưa các tỉnh thành này vào top đầu.

Theo báo VNExpress, trong bối cảnh số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng, để giảm áp lực cho các cơ sở cách ly nhà chức trách Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Ninh Thuận và Đồng Nai quyết định cho các ca F0 triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà.
Báo này dẫn lời ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch thành phố Cần Thơ: “Trước đây thành phố chưa cho F0, F1 cách ly tại nhà vì chưa phủ vaccine, nay người dân đã chích vaccine nhiều, người chích hai mũi [nếu nhiễm COVID-19 thì] gần như không có triệu chứng.”
Chủ trương F0 không triệu chứng được cách ly, điều trị tại nhà được Bộ Y Tế đưa ra hồi cuối Tháng Bảy, khi số ca nhiễm COVID-19 ở Sài Gòn tăng cao, khiến tất cả các bệnh viện dã chiến đều quá sức chứa ngay sau khi được thiết lập.
Sự thay đổi này được ghi nhận giúp hệ thống y tế bớt áp lực, trong lúc các bệnh nhân được đội ngũ y tế lưu động và gia đình chăm sóc tốt hơn.
Theo VNExpress, vào thời điểm Sài Gòn bùng phát dịch, có lúc gần 80,000 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại nhà. Mô hình này sau đó được nhiều địa phương áp dụng khi số ca nhiễm tăng cao, trong khi cơ sở cách ly, điều trị có hạn.

Theo báo Zing hôm 6 Tháng Mười Một, Giáo Hội Phật Giáo CSVN tại Sài Gòn loan báo tổ chức đại lễ cầu siêu cho những người chết vì COVID-19 vào ngày 18 Tháng Mười Một, nhằm 14 Tháng Mười Âm Lịch tại Việt Nam Quốc Tự ở quận 10. Đại lễ gồm hai phần lễ chính, với sự tham gia của giới lãnh đạo, chư tăng, thân nhân của những người chết vì COVID-19.
Trong đợt dịch thứ tư diễn ra từ cuối Tháng Tư tới nay, Sài Gòn ghi nhận hơn 16,800 người chết vì COVID-19, trong lúc cả Việt Nam là 22,470 người. (N.H.K) [qd]

























































































































