Hai tháng bỏ đeo khẩu trang, Đan Mạch tính đưa lại giới hạn COVID-19

COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Hai tháng trước đây, dân chúng và chính phủ Đan Mạch đã rất phấn khởi về tình hình dịch bệnh COVID-19. Quốc gia Âu Châu này tháo gỡ hết tất cả các biện pháp giới hạn còn sót lại. Chính phủ tuyên bố COVID-19 “không còn là chứng bệnh đe dọa trầm trọng cho xã hội,” theo bản tin CNN hôm Thứ Ba, 9 Tháng Mười Một.

Với thành công trong việc kêu gọi dân chúng chích ngừa, Đan Mạch coi như trở lại cuộc sống bình thường, không khác gì thời trước đại dịch. Họ đến hộp đêm, nhà hàng, quán bar, không cần phải trình “thẻ thông hành COVID,” sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng mà không đeo khẩu trang, tụ tập ở các đám đông người mà không hề có giới hạn gì.

Bảng quảng cáo nơi chích ngừa COVID-19 bên trong một siêu thị ở Đan Mạch. (Hình minh họa: Claus Bech/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Nhưng sự lạc quan của thời gian giữa Tháng Chín đó không tồn tại được lâu.

Đan Mạch, cũng như nhiều quốc gia khác khắp Âu Châu, nay đang phải xét tới việc có nên đưa lại các biện pháp giới hạn giữa khi lục địa này đang phải đối phó với đợt bùng phát mới của dịch COVID-19, khiến đưa vùng này trở thành trung tâm dịch.

Nhiều nơi ở Âu Châu đang phải chống lại tình trạng gia tăng của các ca lây nhiễm do biến thể Delta của virus gây COVID-19, giữa lúc có sự thả lỏng các biện pháp giới hạn và số người chích ngừa ở một số quốc gia giảm xuống. Tổ chức WHO mới cảnh cáo rằng có thể tới nửa triệu người ở Âu Châu có thể chết do COVID-19 vào mùa Đông này.

Chỉ trong vài tháng, tình hình dịch bệnh ở Âu Châu đã thay đổi hẳn, để trở nên tệ hại hơn. Vào cuối mùa Hè vừa qua, nhiều quốc gia Âu Châu bỏ các biện pháp giới hạn khó khăn, đặc biệt là các quốc gia ở phía Tây Âu Châu. Nay, khi các nơi khác của thế giới bắt đầu mở ra thì Âu Châu lại một lần nữa đối diện với việc tái lập các biện pháp kiểm soát cho mùa Đông này.

Hôm Thứ Hai, chính quyền Đan Mạch đề nghị đưa lại biện pháp xuất trình chứng nhận chích ngừa hay âm tính với thử nghiệm COVID-19, gọi là “corona pass.”

Điều này được đưa ra sau khi số ca bệnh mỗi ngày đang tăng từ khoảng 200 hồi giữa Tháng Chín lên tới khoảng 2,300 trong vài ngày qua.

Không chỉ Đan Mạch, Áo, Đức và Iceland cũng đang phải đối phó với sự tăng vọt trong số người lây nhiễm COVID-19.

Trong ngày Thứ Ba, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron sẽ trình bày với quốc gia về tình hình nguy hiểm hiện nay. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT